Đại hội thành lập Chi hội Đông y HCD chăm sóc sức khỏe chủ động
06/10/2021 - 20:35

TĐKT - Sáng 6/10, tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ HCD Việt Nam, Chi hội Đông y HCD đã long trọng tổ chức “Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026”. BS.ThS. TTND Nguyễn Văn Dung, Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội. Bà Bùi Thị Phương Hoa được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Đông y HCD thuộc Hội Đông y TP Hà Nội.

Dự Đại hội có các y,bác sĩ, thầy thuốc thuộc Hội Đông y TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ HCD Việt Nam;đại diện chính quyền và các đoàn thể địa phương cùng các hội viên của Chi hội.

BS. ThS. TTND Nguyễn Văn Dung, Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, BS. ThS. TTND Nguyễn Văn Dung, Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nộinhận định: Các hoạt động của Chi hội Đông y HCD lâm thời đã góp một phần công sức trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tác động tích cực khiến người dân có góc nhìn tốt và quan tâm nhiều hơn tới nền Đông y Việt Nam. Chi hộilớn mạnh dần về cả quy mô lẫn chất lượng. Việc thành lập Chi hội Đông y HCD chính thức nhiệm kỳ 2021 - 2026 có yếu tố quyết định để Chi hội phát huy mạnh mẽ hơn.

Thay mặt Hội Đông y TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Dung đưa ra các nhiệm vụ chính cho Chi hội Đông y HCD: Thứ nhất là tập trung phát triển hội viên về chất lượng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước để phát triển y học cổ truyền trong tình hình mới, thực hiện điều lệ chính theo điều lệ của Hội Đông y Hà Nội.

Thứ hai là phát triển chuyên môn của Chi hội Đông y HCD cùng với sự đồng hành của Hội và sự kết nối hợp tác sâu trong lĩnh vực y học cổ truyền;phát triển nguồn dược liệu có quy mô và chất lượng tốt, đáp ứng việc cung ứng sản phẩm sạch, dược liệu tới người dân trên địa bàn TP Hà Nội và nhiều tình thành khác trên cả nước.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Đông y TP Hà Nội đã trao quyết định chính thức thành lập Chi hội Đông y HCD theo Quyết định số 137/QĐ-HĐY ngày 25/6/2021 của Hội Đông y TP Hà Nội về việc cho phép thành lập Chi hội và thời gian tiến hành Đại hội Chi hội Đông y HCD.

Đại diện Hội Đông y thành phố Hà Nội trao quyết định thành lập Chi hội Đông y HCD.

Buổi lễ đã tổ chức bầu ra Ban chấp hành Chi hội Đông y HCD khoá I, nhiệm kỳ 2021 - 2026đại diện cho hội viên của Chi hội để lãnh đạo Chi hội hoạt động hiệu quả trong tình hình hiện nay dưới sự đồng ý của toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội. Bà Bùi Thị Phương Hoa được bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Đông y HCD.

Ra mắt Ban chấp hành Chi hội Đông y HCD nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bà Bùi Thị Phương Hoa (áo đỏ) Chi hôi trưởng Chi hội cùng các đồng chí trong Ban chấp hành đón nhận lời chúc đến từ đại biểu cơ quan địa phương.

Tại Đại hội, ông Phạm Văn Quang, Chi hội phó Chi hội Đông y HCD đã trình bày nội dung hoạt động và phương hướng nhiệm kỳ 2021 -2026 bao gồm:Bám sát và triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”;tăng cường vai trò của Hội Đông y trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, duy trì và phát triển y học cổ truyền. Đội ngũ cán bộ Y tế của Chi hội Đông y HCD phối hợp sâu hơn với Hội Đông y TP Hà Nội và các Chi hội Đông y trên địa bàn Hà Nội tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe thiện nguyện cho cộng đồng. Tiếp tục đẩy mạnh và phát triển công tác khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe chủ động, truyền thông mang lại lợi ích của y học cổ truyền tới cộng đồng; buổi truyền thông chia sẻ trực tiếp về sức khỏe chủ động cho nhân dân. Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển về các chương trình liên kết hợp tác đào chuyên môn ngắn hạn, dài hạn theo quy định của Nhà nước. Xây dựng và phát triển khai thác, tìm kiếm nguồn dược liệu sạch. Tham mưu cho lãnh đạo Hội hợp tác, nghiên cứu xây dựng Đề án khai thác nguồn dược liệu sạch, sản xuất các sản phẩm bảo vệ sức khỏe (thuốc Đông y) dựa trên nhu cầu thiết yếu của cộng đồng sau mùa Covid…

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc, Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Chi hội Đông y HCD khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chụp hình lưu niệm tại Đại hội.

Đại hội được diễn ra hết sức trang trọng, đồng thời Chi hội đã tổ chức chương trình theo chỉ thị của Chính phủ trong việc thực hiện giới hạn số lượng người tham gia. Chi hội đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian diễn ra chương trình Đại hội.

Phương Nam