Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô tôn vinh 62 điển hình tiên tiến
19/06/2019 - 15:37

TĐKT - Ngày 18/6, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019). Tới dự, có: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Bằng khen cho 39 tập thể, 23 cá nhân thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động

Thực hiện Chỉ thị số 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy quân sự 30 quận, huyện, thị xã đã nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng và nội dung của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” (CVĐ).

Các cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện CVĐ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 5 năm thực hiện, cuộc vận động đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đoàn kết quân - dân trong toàn lực lượng.

Các đơn vị đã có nhiều chuyển biến trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong 5 năm qua đã có trên 120 tập thể, 246 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị được các cấp khen thưởng.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của các cấp, các ngành.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm 5 nội dung “xứng danh bộ đội Cụ Hồ” sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ.

Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; đồng thời nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trao Bằng khen cho 39 tập thể, 23 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Nguyệt Hà