Đào Văn Quyết – Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác
26/07/2019 - 14:21

TĐKT - Không may mắn như bao người khác, Đào Văn Quyết (thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) sớm mất bố khi tuổi còn nhỏ. Vừa phải trở thành trụ cột kinh tế gia đình, vừa phải làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ và em trai, anh đã nỗ lực phấn đấu không ngừng để tạo dựng nên một sự nghiệp riêng cho mình và có nhiều đóng góp cho quê hương, xứng đáng là tấm gương điển hình theo lời dạy của Bác Hồ: “Thanh niên là rường cột của quốc gia”.

Vượt khó vươn lên

Bố mất sớm khi mới chỉ là cậu bé mười bốn, mười lăm tuổi, Đào Văn Quyết đã sớm phải gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông trưởng thành. Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ khi phải nuôi hai anh em ăn học, anh quyết tâm vừa học, vừa làm để san sẻ những khó khăn về kinh tế. Trải qua các công việc như: Phu gạch, thợ xây, xúc cát thuê... đã nhen nhóm trong anh niềm say mê với kinh doanh vật liệu xây dựng.

Những ngày đầu khởi nghiệp, tài sản duy nhất có trong tay Đào Văn Quyết lúc ấy chỉ là chiếc xe tải nhỏ của bố để lại, mọi vốn liếng gây dựng sự nghiệp đều phải nhờ vào nguồn vay lãi suất từ ngân hàng. Không có nhiều mối quan hệ, kinh nghiệm buôn bán chưa thực sự lớn, lại gặp phải những trắc trở do khó khăn từ thị trường tài chính có nhiều biến động, nhưng với quyết tâm không đầu hàng trước mọi gian khó, anh dần đưa sự nghiệp của mình lên đến những bước phát triển mới, được nhiều người kính nể.

Năm 2005, được sự động viên, giúp đỡ của chính quyền địa phương, và sự ủng hộ của gia đình, anh đã thành lập hộ kinh doanh cá thể có hình thức kinh doanh “Vật liệu xây dựng và vận tải”, với số vốn điều lệ ban đầu là 800 triệu đồng, có 10 lao động thường xuyên làm việc.

Anh Đào Văn Quyết bên cạnh cơ ngơi sản xuất của mình

Năm 2008, từ những thành công ban đầu, anh đã mạnh dạn thành lập công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng - Thương mại Văn Quyết với số vốn điều lệ ban đầu là 1,8 tỷ đồng và có trên 20 lao động, doanh thu của công ty từ 4 - 5 tỷ đồng/năm, lãi suất gần 1 tỷ đồng/năm.

Công ty được quan tâm và được tín nhiệm giao cho các gói thầu xây dựng các công trình lớn của địa phương như: Trụ sở Đảng ủy - UBND thị trấn Vân Đình, các nhà văn hóa, các trường học, giao thông, kênh mương nội đồng và các công trình khác trên mảnh đất Ứng Hòa. Hiện nay, doanh thu của công ty do anh làm chủ đạt từ 25 đến 30 tỷ đồng/năm, đóng góp 10% vào nguồn thu thuế của địa phương.

Để hoàn thiện thêm kiến thức kinh doanh của mình, anh đăng ký theo học một khóa tài chính ngân hàng tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sẵn tài kinh doanh từ truyền thống gia đình, sự nhanh nhẹn trong nắm bắt các xu hướng liên kết các lĩnh vực kinh tế mới cùng sự góp sức của người vợ đảm đang, giỏi quản lý, hạch toán chi phí, anh ngày càng có niềm tin và quyết tâm làm giàu bằng chính năng lực của mình.

Từ đó, anh tiếp tục đầu tư sang lĩnh vực ẩm thực và vui chơi giải trí cho trẻ em với kỳ vọng sẽ có thêm sự lựa chọn trong kinh doanh để tránh rủi ro khi phụ thuộc vốn vay từ bên ngoài.

Trong tương lai gần, anh dự định sẽ hướng việc kinh doanh của mình đến sự phát triển bền vững với mục tiêu tạo dựng thương hiệu riêng cho công ty, đem lại sự tin tưởng cho khách hàng và tạo lập được tiếng nói của mình trong giới kinh doanh cũng như trong xã hội.

Nhớ lại chặng đường khởi nghiệp gian nan, vất vả, anh tâm sự: “Những ngày đầu bắt tay gây dựng sự nghiệp, tôi chỉ có sức trẻ và niềm đam mê với kinh doanh là vốn liếng lớn nhất. Còn lại, mọi thứ lúc ấy đều rất khó khăn. Nhưng với tâm niệm phải không ngừng cố gắng và hoàn thiện mình hơn nữa từ những việc nhỏ nhất, quyết không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, tôi dần đưa sự nghiệp của mình vào một quỹ đạo chung và có thể kiểm soát được nó bằng chính tình yêu với nghề”.

Yêu quê hương bằng tấm lòng thơm thảo

Từng trải qua nhiều gian truân, vất vả mới có được sự nghiệp đáng tự hào như hiện nay, Đào Văn Quyết thấu hiểu những khó khăn mà những người trẻ khao khát làm giàu đang gặp phải. Chính vì vậy, anh luôn tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội được tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm làm ăn của mình.

Phóng viên Tạp chí Thi đua Khen thưởng phỏng vấn anh Đào Văn Quyết

Đồng thời, anh còn tạo công ăn việc làm cho trên 30 lao động của quê hương có bình quân thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, anh luôn tích cực tham gia các phong trào ủng hộ xây dựng quê hương, các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền địa phương, do thôn nhà phát động như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ trẻ thơ, ủng hộ tổ chức tết trung thu, tết vì người nghèo... ủng hộ nhiều công trình xây, sửa các công trình xây dựng, kiến thiết của địa phương như: Xe vận tải, máy xúc, máy ủi, vật liệu xây dựng... Số tiền ủng hộ các phong trào của địa phương và của quê hương cả tiền mặt và cơ sở vật chất mỗi năm từ 30 - 50 triệu đồng.

Mới đây, năm 2018, anh đã ủng hộ 30% tiền xóa nhà dột nát, nhà tình nghĩa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đó là những việc làm hết sức thiết thực và ý nghĩa, góp phần làm giàu đẹp cho quê hương và đem lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây.

Anh tâm sự: “Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, để có kết quả đó trước tiên là do niềm khát khao muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình và muốn giúp đỡ phần nào những người dân trên quê hương có công ăn việc làm ổn định”.

Anh Lê Đức Thọ, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Vân Đình cho biết: “Trong quá trình hoạt động kinh doanh, sản xuất, anh Quyết và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt nội quy, quy định của địa phương, như: Nộp thuế, thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, luôn dạy bảo con cái lễ phép, biết hiếu thảo với ông, bà, bố mẹ”.

Để ghi nhận những đóng góp của anh, năm 2018, anh đã nhận được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt - việc tốt”. Hi vọng rằng, với niềm đam mê với kinh doanh cùng tấm lòng thơm thảo, luôn mong muốn xây dựng quê hương ngày một phát triển của mình, anh sẽ có thêm nhiều việc làm ý nghĩa hơn nữa để xứng đáng với lời dạy của Bác “Thanh niên là rường cột của nước nhà”.

Mai Thảo - Ngọc Huyền