Giao lưu cùng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt Cụm thi đua số 10 TP Hà Nội
17/07/2019 - 16:40

TĐKT - Ngày 16/7, tại UBND huyện Sóc Sơn, Cụm thi đua số 10 (gồm các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Mê Linh và Sóc Sơn) phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với chủ đề “Tự hào thành phố vì hòa bình".

Tới dự có các đồng chí: Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hà Nội; Đinh Việt Thắng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội; Phạm Xuân Phương, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn; Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn và 75 gương điển hình tiến tiến người tốt, việc tốt thuộc Cụm thi đua số 10.

Các tấm gương người tốt, việc tốt giao lưu tại Chương trình

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận Thành phố vì hòa bình; đồng thời là dịp để người dân Thủ đô nói chung và nhân dân các huyện ngoại thành nói riêng cùng nhìn lại những việc làm tốt đẹp của công dân Thủ đô, mang lại giá trị nhân văn cao cả, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Chương trình đã lắng nghe những chia sẻ của gương nhà báo Ngô Văn Học - xã Quang Tiến huyện Sóc Sơn, cả cuộc đời cầm bút, trách nhiệm với nghề và trách nhiệm với đời. Tác phẩm của anh khai thác về nhiều đề tài, trong đó anh luôn tâm đắc với việc đi tìm những tấm gương tiêu biểu trong cuộc sống đời thường để viết và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Nhiều tác phẩm hay của anh đã được tặng nhiều giải thưởng cao quý.

Đó còn là tấm gương thầy giáo Trần Xuân Hiệp, trường THPT Tiến Thịnh - huyện Mê Linh với tình yêu thương học trò tha thiết, thầy cùng với các giáo viên trong nhà trường đã xây dựng các nguồn quỹ hỗ trợ học sinh để giúp cho con đường đến trường của các em học sinh nghèo nơi đây bớt phần vất vả. Là một Bí thư đoàn trường, thầy Hiệp đã phát huy sức trẻ của mình, nỗ lực truyền thụ kiến thức cho nhiều thế hệ học sinh vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao, trở thành những học sinh xuất sắc.

Các cá nhân thuộc các huyện trong Cụm thi đua số 10 được tặng danh hiệu “Người tốt – Việc tốt” năm 2019 của TP Hà Nội

Đó còn là tấm gương bác Nguyễn Trọng Khoát, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh đã tự nguyện hiến tạng 5 bộ phận cơ thể người vợ đã mất của bác để cứu sống 5 cuộc đời ở lại. Nghĩa cử cao đẹp đó mang đậm giá trị nhân văn, rất đáng trân trọng và vinh danh.

Buổi giao lưu còn có rất nhiều câu chuyện người thật, việc thật, những việc làm tình nguyện vì cộng đồng đã và đang làm cho mỗi làng quê ngày càng đổi mới, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, thanh lịch, xứng đáng với danh hiệu Thành phố vì hòa bình.

Thục Anh