Hà Nội “chia lửa” cùng Bắc Giang trong cuộc chiến chống lại Covid-19
17/05/2021 - 09:13

TĐKT - Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 ở Bắc Giang, với tinh thần: "Hà Nội vì cả nước", TP Hà Nội đã quyết định cử ngay lực lượng ưu tú của ngành y tế Thủ đô hỗ trợ Bắc Giang dập dịch.

Chiều 16/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã trực tiếp đến động viên và tiễn các y, bác sĩ đầu ngành về chống dịch của Thủ đô lên đường “chi viện” để tỉnh bạn nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.

“Đội đặc nhiệm” của Thủ đô lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Giang

Trong đợt này, 20 y, bác sĩ là những người có chuyên môn, tay nghề cao và kinh nghiệm chuyên sâu về truy vết, khoanh vùng dập dịch đã nhận lệnh lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Giang. Phụ trách “đội đặc nhiệm” là Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung và Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn – đây đều là những chuyên gia dày dạn của Thủ đô.

Ngay hôm nay "đội đặc nhiệm” bắt tay luôn vào việc hỗ trợ xét nghiệm 10.000 mẫu; trưởng đoàn và các chuyên gia vào ngay tất cả các khâu: Truy vết, cách ly, khoanh vùng dập dịch ở khu công nghiệp Vân Trung với gần 100.000 công nhân và 152 ca bệnh; tăng tốc mọi phần việc để giúp Bắc Giang nhanh chóng dập dịch.

Căn dặn đội đặc nhiệm, đồng chí Chu Ngọc Anh khẳng định: Hoạt động chi viện là sự cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng: Phối hợp phòng ngự và chủ động tấn công, giúp địa phương bạn chính là giúp mình, ngăn chặn dịch bệnh.

“Hãy đảm bảo tuyệt đối an toàn và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; sớm trở về bởi Thủ đô rất cần các đồng chí trên tuyến đầu chống dịch” – Đồng chí Chu Ngọc Anh căn dặn “Đội đặc nhiệm”

Đồng chí Chu Ngọc Anh xúc động dặn dò: “Các đồng chí là “đội đặc nhiệm” ưu tú của Thủ đô nhưng vẫn phải đặc biệt chú ý đảm bảo tuyệt đối an toàn. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và sớm được đón các đồng chí trở về bởi Thủ đô vẫn rất cần các đồng chí trên tuyến đầu chống dịch.”

Hiện nay, dù Hà Nội cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và Thành ủy, Hà Nội đã "thần tốc", hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với trách nhiệm đầu não chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước. Cả hệ thống chính quyền Thủ đô đang căng mình chống dịch, luôn trân trọng nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng tuyến đầu (y tế, quân đội, công an...) vượt qua áp lực, hi sinh thầm lặng vì sự bình yên của Thủ đô.

Mai Thảo