Hà Nội: Khen thưởng đột xuất 2 cá nhân cứu người trong vụ cháy tại phường Long Biên
22/05/2018 - 15:06

TĐKT - Sáng 22/5, tại UBND phường Long Biên, Phó Trưởng Ban Thi đua -Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 2 cá nhân là ông Trần Văn Nghiêm và Lê Đức Thuận (công dân Tổ dân phố 14, phường Long Biên) vì có hành động dũng cảm, cứu người, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân trong vụ cháy trên địa bàn phường ngày 10/5 vừa qua.

Được biết, vào lúc 6h05’ ngày 10/5/2018 tại  số 31 đường Đàm Quang Trung, tổ 14 phường Long Biên xảy ra vụ cháy, trong nhà đang có 7 nhân khẩu nhà ông Trần Văn Mạnh và 2 nhân khẩu của quán cơm.

Ông Trần Văn Nghiêm và ông Lê Đức Thuận (hàng xóm ông Mạnh) nghe tiếng kêu cứu thất thanh, lập thức hô hoán, lao thẳng sang nhà ông Mạnh, thấy vợ chồng ông và vợ chồng con gái cùng 2 cháu bé đứng trên lan can tầng 3 kêu cứu, trong khi ngọn lửa cháy ngùn ngụt, khói đen trùm góc trời.

Mặc khói lửa bốc cao xung quanh, ông Thuận chạy khắp nơi tìm dụng cụ cứu gia đình ông Mạnh; ông Nghiêm ra sau nhà lấy thang, cùng bà con động viên gia đình ông Mạnh nhảy từ lan can tầng 3 xuống mái tôn của quán cơm đang cháy bên trong.

Ông Thuận leo lên thang đỡ 6 người, ông Nghiêm ở dưới giữ thang và hỗ trợ cứu người. Nhờ sự nhanh trí, gan dạ của ông Nghiêm, ông Thuận mà 6 người được cứu thoát kịp thời, vì chỉ 2 - 3 phút sau, ngọn lửa đã lan tới mái tôn - lối thoát hiểm duy nhất lúc đó.

Ông Đinh Việt Thắng thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 2 cá nhân

Ngay khi nhận được tin báo, Thường trực UBND phường Long Biên cũng kịp thời có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng cơ động phòng cháy, chữa cháy, Công an phường, cùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy kìm chế ngọn lửa, chuyển các vật dụng dễ cháy nổ ra khỏi khu vực và phong tỏa, định hướng giao thông...

Ghi nhận hành động dũng cảm của ông Nghiêm và ông Thuận, UBND phường Long Biên đã khen thưởng 1.000.000 đồng/người và bước đầu hỗ trợ gia đình ông Mạnh 10.000.000 đồng; đồng thời có văn bản gửi Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội, UBND quận Long Biên khen thưởng đột xuất 2 cá nhân này.

Ngày 15/5/2018, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho ông Lê Đức Thuận và ông Trần Văn Nghiêm vì có hành động dũng cảm cứu người bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân khi xảy ra đám cháy.

Trong những năm qua, TP Hà Nội đã và đang chú trọng đến việc kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; qua đó đã động viên, cổ vũ được đông đảo người dân ở các tầng lớp xã hội, trên mọi lĩnh vực tham gia thực hiện những việc làm ý nghĩa, lối sống nhân văn, đạo đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng khẳng định: Trong không khí những ngày cả nước và TP Hà Nội đang ra sức thi đua lập thành tích hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, những hành động dũng cảm của ông Nghiêm, ông Thuận là minh chứng sống động nhất, khẳng định giá trị của những lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thi đua yêu nước không phân biệt thành phần cán bộ hay người dân; thi đua xuất phát từ những những việc làm thường ngày.

Đồng chí mong rằng, UBND quận Long Biên, phường Long Biên cần phát động, lan tỏa phong trào thi đua trong mọi tầng lớp nhân dân để học tập tấm gương ông Nghiêm, ông Thuận, sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng; kịp thời phát hiện, tôn vinh người tốt, việc tốt.

UBND phường cũng cần rút kinh nghiệm trong công tác phòng cháy,  chữa cháy trên địa bàn, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy,  chữa cháy, phòng còn hơn chống, góp phần giúp thành phố an toàn, phát triển bền vững”.

Thay mặt 2 cá nhân được biểu dương, ông Trần Văn Nghiêm xúc động nói: Cứu người trong vụ cháy là việc làm rất bình thường, mà nếu mọi người khác rơi vào hoàn cảnh đó chắc cũng đều hành động như chúng tôi. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục làm nhiều việc tốt, xây dựng thành phố thêm văn minh, giàu đẹp.

Mai Thảo