Hà Nội kiểm soát tốt và làm chủ được tình hình dịch bệnh
09/04/2020 - 11:53

TĐKT - Hà Nội hiện là địa phương có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất cả nước (102 ca tính đến 14h chiều ngày 8/4), là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm nhất trong cộng đồng. Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt, sự đồng lòng, nhất trí vào cuộc chiến chống dịch của tất cả các đơn vị, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn Thủ đô, đến nay, cơ bản Hà Nội đã kiểm soát tốt và làm chủ được tình hình dịch bệnh trên địa bàn, góp phần không nhỏ vào việc ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.

Kiểm soát tốt ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai

Với phương châm “Rà soát càng nhanh càng tốt, xét nghiệm càng nhanh càng tốt” để khoanh vùng kịp thời, đến nay Hà Nội đã kiểm soát tốt ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai.

Người dân làm xét nghiệm nhanh Covid-19 tại trường THCS Đống Đa

Theo Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm, đến nay, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai ở giai đoạn 1 với 15.461/15.461 trường hợp cho kết quả âm tính.

“Với thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai rằng “từ ngày 10 - 28/3, các nhân viên công ty Trường Sinh chỉ ở trong khu vực bệnh viện, không ra ngoài” đã phần nào giúp chúng ta thở phào nhẹ nhõm hơn bởi nguy cơ lây nhiễm từ các nhân viên công ty Trường Sinh đã giảm bớt.” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định.

Các trường hợp của công ty Trường Sinh cùng cán bộ, bác sĩ và y tá, điều dưỡng viên của Bệnh viện Bạch Mai xuống cơ sở 2 cũng đã được Bệnh viện Bạch Mai cách ly và xét nghiệm và phát hiện ngay vào ngày 27, 28/3. Tương tự, những trường hợp di chuyển lên trên Thái Nguyên cũng được phát hiện ngay.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhóm thứ hai là tất cả các cán bộ, bác sĩ, y tá, điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai với xấp xỉ 4.000 người cũng đã được xét nghiệm lần thứ 2 và có những trường hợp đến nay đã được xét nghiệm lần thứ 3 và đều có kết quả âm tính.

Với nhóm thứ 3 là các sinh viên, học sinh thực tập, học ở Bệnh viện Bạch Mai mà thành phố xác minh là 3.000 người thì đã có 2000 trường hợp xét nghiệm âm tính, 1000 trường hợp đang chờ kết quả.

1.592 bệnh nhân được chuyển về tuyến dưới và các bệnh viện của Hà Nội cũng đã có xét nghiệm âm tính.

Với các trường hợp liên quan như đến thăm bệnh nhân, trông nom và khám ngoại trú tại bệnh viện có 25.000 người, thì đã xét nghiệm được 16.000 người. Các trường hợp là xe ôm, lái xe taxi, bảo vệ đang khẩn trương xác minh.

"Ổ dịch Bạch Mai từ 28/3 đến hôm nay, sau 10 ngày, chúng ta có thể nói là yên tâm tương đối. Yên tâm là chúng ta đang kiểm soát tốt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương cũng như hướng dẫn của Bộ Y tế. Chúng ta đang phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Bạch Mai kiểm soát tốt tình hình và diễn biến của ổ dịch", Chủ tịch UBND thành phố nói.

Tiếp tục chủ động xét nghiệm nhanh, khoanh vùng dịch

Tuy nhiên, theo Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm, theo danh sách Bệnh viện Bạch Mai cung cấp, ngoài số cán bộ y tế tại bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 10 - 28/3, hiện tại vẫn còn gần 5.000 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai ngoài cộng đồng chưa khai báo và chưa lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, đến thời điểm này, xuất hiện một số ca mắc mới, họ đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người nên công tác khoanh vùng, xác định đối tượng cách ly, theo dõi ngày càng khó khăn. Điển hình như bệnh nhân 243 ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh.

Qua rà soát, đã phát hiện thêm bệnh nhân 250 dương tính với SARS-CoV-2, là người bán hàng tạp hóa đối diện nhà bệnh nhân 243. Do đó, để kịp thời khoanh vùng dịch, xã Mê Linh đã quyết định cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với dân số 10.873 người. 

Ngoài ra, qua rà soát các trường hợp F1, F2 có liên quan đến bệnh nhân 243, đến nay, quận Bắc Từ Liêm phát hiện 8 trường hợp F1 nhờ việc trích xuất camera ở chợ hoa Quảng Bá; 64 trường hợp F2 và 197 trường hợp F3. Quận Bắc Từ Liêm cũng đã lập danh sách, theo dõi 250 người kinh doanh bán hoa ở Tây Tựu và Liên Mạc có mối quan hệ với bệnh nhân 243.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, cùng với việc thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng, biện pháp duy nhất để phát hiện chính xác các ca nhiễm Covid-19 là xét nghiệm khẳng định và xét nghiệm nhanh tại cộng đồng. Trong đó, ưu tiên xét nghiệm cho các trường hợp có nguy cơ cao, như các trường hợp F1; người tham gia chống dịch, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Những trường hợp có yếu tố liên quan đến bệnh viện Bạch Mai chưa được xét nghiệm, chưa cung cấp thông tin cần khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng để nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Trước mắt, là triển khai test nhanh tất cả người bán hoa ở các chợ liên quan đến bệnh nhân 243.

Mai Thảo