Hà Nội tiếp tục chủ động trong phòng, chống dịch Covid - 19
20/02/2020 - 08:46

TĐKT - Chiều 19/2 đã diễn ra cuộc họp trực tuyến về tình hình dịch bệnh và công tác chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, cập nhật đến 15 giờ, ngày 19/2. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona (Covid-19) thành phố chủ trì.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết: Tính đến 15 giờ, ngày 19/2, thế giới ghi nhận 75.202 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19, trong đó, có 2.010 trường hợp tử vong (Trung Quốc có 2.004 trường hợp tử vong). Việt Nam có 16 trường hợp dương tính với Covid-19 (Vĩnh Phúc: 11 trường hợp, TP Hồ Chí Minh: 3 trường hợp; Khánh Hòa: 1 trường hợp; Thanh Hóa: 1 trường hợp), 14 trường hợp đã khỏi bệnh. Từ 13/2 đến 19/2, cả nước chưa có ca mắc mới...

Đến nay, Hà Nội vẫn chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19; có 74 trường hợp giám sát tại bệnh viện nghi ngờ nhiễm (7 trường hợp đến từ Vũ Hán; 15 trường hợp đến từ Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; 39 trường hợp đến từ các tỉnh, thành của Trung Quốc; 13 trường hợp có tiếp xúc gần với người Trung Quốc hoặc người đi về từ Trung Quốc có biểu hiện nghi mắc bệnh đã xét nghiệm) đã xét nghiệm âm tính với Covid-19; giám sát tại cộng đồng còn 374 trường hợp tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe.

Ban Chỉ đạo  phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona (Covid-19) thành phố duy trì họp, cập nhật tình hình dịch bệnh 2 ngày một lần

“Tuy tình hình Việt Nam đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch Covid-19 lan rộng ra các nước như Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc có xu hướng tăng. Do đó, cần tiếp tục nâng cao sự chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ các trường hợp về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện ca nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, khoanh vùng xử lý…” - ông Hoàng Đức Hạnh lưu ý.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng cho biết, thời gian vừa qua, Công an thành phố đã lập hồ sơ xử lý 18 trường hợp về hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 lên trang facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận.

Theo chỉ đạo, thành phố cũng đã cử 2 bác sĩ đến xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc học hỏi công tác phòng, chống dịch. Cục Quản lý Thị trường thành phố đã kiểm tra 223 vụ đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; xử lý 183 vụ và thu giữ 680.938 khẩu trang và 7.453 dung dịch sát trùng rửa tay. Đồng thời, các Sở, ngành tiếp tục phối hợp, tích cực triển khai 5 giải pháp nhằm phòng, chống dịch Covid-19…

Kiến nghị tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho rằng cần trang bị đầy đủ các trang thiết bị như: Khẩu trang, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt… tại các trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như ổn định tâm lý phụ huynh khi học sinh quay trở lại trường học. Ngoài ra, cần tăng thời lượng trình chiếu trên màn hình led; hướng dẫn phòng, chống dịch trên các biển quảng cáo… bởi đây là công cụ tuyên truyền hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, cho đến nay, trên thế giới vẫn chưa đưa ra được phác đồ điều trị chính thống cũng như chưa có vắc xin điều trị đặc hiệu. Vì vậy, trong quá trình thực tiễn kiểm tra, giám sát, ngành y tế cần tuyên truyền đến người dân tăng cường thể chất, nâng cao hệ miễn dịch, đảm bảo sức khỏe tốt trước dịch bệnh. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tiếp tục nhấn mạnh, mục tiêu là bằng mọi biện pháp, giải pháp, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc đồng bộ để không có trường hợp lây nhiễm chéo trên địa bàn thành phố cũng như lên kịch bản cho trường hợp xấu nhất… Đồng thời, phải lồng ghép công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các dịch bệnh theo mùa (sốt xuất huyết, cúm mùa…).

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các hãng hàng không, theo dõi hành trình nhập cảnh vào Việt Nam (nhất là các trường hợp có dừng chuyển chuyến tại các nước có dịch). Sở Y tế cũng cần cập nhật phương pháp xét nghiệm nhanh (15 phút các ca âm tính) với Covid-19 của các nước trên thế giới để rút ngắn thời gian xét nghiệm trong nước hiện nay (Việt Nam xét nghiệm 24 giờ với ca âm tính). Ngoài ra, sớm tổng hợp phác đồ điều trị đối với 16 trường hợp nhiễm bệnh trong nước cũng như các phương pháp điều trị bệnh trên thế giới để phổ biến tới tất cả quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến việc có tiếp tục cho học sinh nghỉ học hay không, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, chỉ khi phụ huynh học sinh hoàn toàn yên tâm, môi trường trường lớp đảm bảo mới tiếp tục cho học sinh quay lại trường.

Hưng Vũ