Hà Nội trao giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2018
24/09/2018 - 10:05

TĐKT - Ngày 22/9, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt (ĐHTT, NTVT) năm 2018. Tới dự có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý.

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý - Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, sau 4 năm triển khai, Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT năm 2018 đã tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa với thành phần tham gia được mở rộng, đa dạng.

Tổng Biên Tập Tạp chí Thi đua Khen thưởng Phạm Hồng Long cùng 20 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì có nhiều thành tích trong tổ chức thực hiện tốt cuộc thi

Nét mới trong công tác chỉ đạo cuộc thi năm 2018 là thành phố đã thành lập Tổ Công tác chuyên đề phát hiện, đề xuất khen thưởng thành tích đột xuất, gương ĐHTT, NTVT cấp thành phố và chỉ đạo 30 quận, huyện, thị xã và 6 sở, ngành lớn thành lập Tổ công tác chuyên đề (đến nay đã có 30/30 quận, huyện và 6/6 sở, ngành thành lập Tổ Công tác); yêu cầu các đơn vị hàng tháng gửi bài viết tham gia dự thi; phát hiện, đề xuất khen thưởng các gương ĐHTT, NTVT để kịp thời tuyên truyền, biểu dương và khen thưởng. Đây chính là giải pháp quan trọng trong đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc thi. Ngoài ra, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố cũng đã tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đưa nội dung triển khai cuộc thi theo sự chỉ đạo của thành phố vào bảng tiêu chí đánh giá thi đua các đơn vị năm 2018.

Với sự sáng tạo đó, cuộc thi năm 2018 đã thu được 2.309 bài viết và tác phẩm báo chí (tăng 128% so với năm 2017) được lựa chọn trong hơn 10.000 bài viết, tác phẩm dự thi ở cơ sở của hàng nghìn cá nhân toàn thành phố tham gia.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trao tặng danh hiệu người tốt, việc tốt cho các cá nhân được phát hiện từ cuộc thi

Đa số các tác phẩm, bài viết tham gia cuộc thi được đánh giá là bám sát thực tế cuộc sống, phương pháp thể hiện mới mẻ, phong phú, sáng tạo, có tính phát hiện cao. 100% các điển hình được phát hiện, tuyên truyền thông qua cuộc thi đều là các tấm gương bình dị, đời thường, đang diễn ra hàng ngày nhưng có những việc làm đầy ý nghĩa giàu chất nhân văn, tạo được dư luận tốt lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Nhiều gương cá nhân được phát hiện, khen thưởng trong cuộc thi đã được Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố phối hợp cơ sở trực tiếp trao thưởng tại nơi công tác, nơi cư trú hoặc địa bàn hoạt động của ĐHTT, NTVT đã tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa những hành động đẹp, những việc làm tốt, những tấm gương sáng, góp phần thiết thực đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng trong phong trào thi đua yêu nước.

 “Thông qua cuộc thi, những cái tốt, cái tiêu biểu được nhân rộng, cái xấu được đẩy lùi, góp phần tác động tích cực đến nhận thức, tình cảm của các nhiều tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhân ái trong xã hội” - Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh.

Trưởng Ban tổ chức trao giải nhất cuộc thi cho tác giả Đinh Thị Thu Hằng – Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với tác phẩm “Cho đi là còn mãi”

Chia sẻ tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá cao Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT của TP Hà Nội suốt 4 năm qua. Đồng chí Hồ Quang Lợi cho rằng, từ kinh nghiệm của TP Hà Nội, thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT ở cấp toàn quốc, tạo sân chơi cho tất cả những người làm báo chuyên và không chuyên trên cả nước, góp phần và xây dựng, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

 Tại Lễ trao giải, Ban tổ chức cuộc thi đã trao: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 30 giải khuyến khích cho các tác giả và tác phẩm đoạt giải.

Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội cũng tặng Bằng khen cho Tạp chí Thi đua Khen thưởng cùng 20 tập thể và 7 cá nhân vì có nhiều thành tích trong tổ chức thực hiện tốt cuộc thi.

Tạp chi Thi đua Khen thưởng có 1 tác phẩm đoạt giải khuyến khích cuộc thi: “Trọn lời thề sắt son với Đảng và Bác Hồ” của tác giả Hưng Vũ.  

Mai Thảo