Huyện Thạch Thất được tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2018
15/01/2019 - 19:47

TĐKT - Sáng 15/1, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch  Liên đoàn Lao động, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch  Liên đoàn Lao động, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018, phong trào thi đua huyện Thạch Thất đã diễn ra sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở đã tạo thành sức mạnh tổng hợp của huyện, qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện nói riêng và thành phố nói chung.

Trong năm 2018, kinh tế của huyện Thạch Thất tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất tăng 15,1% so với năng 2017. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 111% dự toán năm.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, huyện đã đủ điều kiện để báo cáo Trung ương về thẩm định, công nhận huyện Thạch Thất đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội trên cũng có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,54% (đã trừ số hộ thuộc diện bảo trợ xã hội); hoàn thành các chỉ tiêu về y tế theo kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng chính quyền, quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng; công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội

Với những nỗ lực đạt được, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho nhân dân và cán bộ huyện Thạch Thất và Bằng khen cho 1 cá nhân.

Dịp này, 35 tập thể, 50 cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc phong trào thi đua năm 2018, danh hiệu Chiến sĩ thi đua, người tốt, việc tốt. UBND huyện tặng danh hiệu thi đua cho 585 đơn vị và 2.934 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và các phong trào thi đua năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch  Liên đoàn Lao động, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà huyện Thạch Thất đã đạt được trong phong trào thi đua năm 2018.

Để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua năm 2019, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đề nghị huyện Thạch Thất trên cơ sở các chỉ tiêu thành phố giao sẽ thực hiện giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành, từng địa phương và đối với từng đồng chí phụ trách; phát động thi đua trong tất cả các lĩnh vực. Trước mắt, cần tập trung hoàn thiện tiêu chí trường THPT để được công nhận huyện nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo công tác đảm bảo các điều kiện cho nhân dân đón tết vui vẻ, đầm ấm, an toàn.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã ký cam kết thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với Chủ tịch UBND huyện.

Thục Anh