Huyện Thường Tín (TP Hà Nội) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
28/08/2019 - 17:31

TĐKT - Sáng 28/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín (TP Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” trên địa bàn huyện. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự và phát biểu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân huyện Thường Tín

Thường Tín là địa danh có từ rất sớm, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long. Vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều mối giao thông huyết mạch tạo nên thế mạnh cho Thường Tín phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nhưng đồng thời cũng là trọng điểm đánh phá của địch trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 18/8/1945, nhân dân Thường Tín đã vùng lên đấu tranh giành chính quyền. Ngày 23/9/1945, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện được thành lập, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào cách mạng ở Thường Tín.

Trải qua 9 năm kháng chiến chống Pháp, huyện Thường Tín đã đóng góp nhiều công sức vào chiến thắng của đất nước. Toàn huyện có 2.058 người con lên đường nhập ngũ, hàng vạn thanh niên tham gia dân quân, du kích. Trong đó, 898 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, 116 chiến sĩ bị thương, 1.458 gia đình cách mạng, 1.020 cá nhân được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Kháng chiến và 5 xã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đặc biệt, ngày 4/1/2002, huyện Thường Tín vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì có thành tích xuất sắc trong kháng chiến thực dân Pháp.

Tiếp tục công cuộc bảo vệ đất nước, trong 10 năm kháng chiến chống Mỹ (1965 - 1975), toàn huyện đã tổ chức 32 đợt tuyển quân, qua đó, có 14.586 thanh niên nhập ngũ, 1.055 người tham gia thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến; 1.835 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh và 905 chiến sĩ đã gửi lại một phần máu thịt nơi chiến trường và gần 3.000 chiến sĩ bị ảnh hưởng chất độc màu da cam.

Hòa bình lập lại, Đảng bộ huyện Thường Tín đã cùng nhân dân vượt qua các khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện đã thu được nhiều thành quả quan trọng.

Đến tháng 6/2019, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 9.160 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch năm; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 642 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp phát triển khá, toàn huyện có 48 làng nghề, 10 cụm công nghiệp và gần 180 doanh nghiệp, hàng nghìn hộ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… Tổng giá trị thương mại - dịch vụ đạt 5.510 tỷ đồng, đạt 53,7% kế hoạch năm.

Các xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cho năng suất và giá trị kinh tế cao. Huyện đã bước đầu hình thành các vùng sản xuất chuyên canh rau an toàn, hoa quả, nuôi trồng thủy sản, phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại tập trung.

Thực hiện chương trình Quốc gia về xây dựng NTM, Chương trình số 02 của Thành ủy, đến nay, toàn huyện đã có 24 xã đạt chuẩn NTM và đang nỗ lực phấn đấu đến hết năm 2019 có thêm 4 xã trở thành xã NTM, phấn đấu đến 2020 trở thành huyện NTM.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Tiến Minh

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín, tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất tặng huyện và Huân chương Lao động hạng Ba tặng ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Huyện ủy Thường Tín.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận và biểu dương các kết quả huyện Thường Tín đã đạt được. Để kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân có những bước phát triển mới, vững chắc hơn, xứng đáng với truyền thống của huyện, đồng chí đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín tiếp tục phát huy những thành quả mà nhiều thế hệ đã xây dựng lên. Đồng thời, phải tận dụng và phát huy tốt hơn nữa những thế mạnh, tiềm năng, nguồn lực của địa phương, xây dựng kế hoạch hợp lý trong phát triển kinh tế; tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trong hệ thống chính trị để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mai Thảo