Khen thưởng các mô hình “dân vận khéo” tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội
17/10/2018 - 15:06

TĐKT - Sáng 16/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở” và khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2018. Tại Hội nghị, UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 15 cá nhân có mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu.

Trong năm 2018, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nên đã có sức lan toả và đạt được những kết quả thiết thực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới cơ sở đã tập trung thực hiện Chỉ thị 12/CT-TU, ngày 5/12/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”, thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2018

Nhiều mô hình "Dân vận khéo" đã phát huy tác dụng tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Phong trào "Dân vận khéo" tiếp tục góp phần tích cực vào thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thành phố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Tiêu biểu là các mô hình: “Tiết kiệm nuôi lợn nhựa”, “Tuyến đường Phụ nữ tự quản”, “Con đường hoa”, “tuyến đường không rác” của Hội Phụ nữ; “Trồng hoa, dược liệu và cây chất lượng cao, sản xuất rau an toàn, trồng cây ăn quả tập trung” của Hội Nông dân; mô hình “Tuyến đê nở hoa và lắp camera quan sát tại đường Nguyễn Khoái” của UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai; mô hình “Vận động bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số nuôi ong rừng lấy mật”; “Xây dựng trang thông tin điện tử tiếp nhận ý kiến của người dân về chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức” của Sở Nội vụ Hà Nội; “Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính” của UBND xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm…

Năm 2019, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Thành ủy Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” ngày 15/10/1949.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 12-CT/TU, ngày 5/12/2016 của Thành ủy “Về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác, gắn với chủ đề công tác năm 2019….

Hưng Vũ