Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
24/07/2019 - 12:49

TĐKT - Sáng 23/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình, TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 90 thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ quận Ba Đình đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phát huy truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn quận Ba Đình đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động và đạt được các kết quả nổi bật.

Tổ chức Công đoàn quận đã làm tốt công tác nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc phát sinh của công nhân, viên chức, lao động ở cơ sở, bảo đảm mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa về lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động. Chủ động tham gia giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với lao động tại các cơ sở, đảm bảo việc làm và các quyền lợi cho hàng ngàn lao động. Chú trọng nâng cao chất lượng thương lượng của việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị…

Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức công đoàn có thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2008 - 2012 đạt 38%, đến năm 2013 - 2018 đạt 60%.

Trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm, LĐLĐ quận đã phối hợp với UBND quận tổ chức hội nghị tập huấn và phổ biến thực hiện quy chế dân chủ cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn cơ sở để phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), hội nghị người lao động (NLĐ) tại cơ sở, đồng thời tổ chức các cuộc kiểm tra, hướng dẫn người sử dụng lao động và NLĐ để nắm bắt diễn biễn, tình hình tư tưởng, giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên và NLĐ. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin giữa NLĐ với chính quyền, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Cùng với đó, nhiều năm qua, LĐLĐ quận còn quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động; tuyên truyền giáo dục nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tổ chức các phong trào thi đua phấn đấu đạt danh nghiệu “Công nhân giỏi”, phong trào đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, sáng kiến - sáng tạo; xanh, sạch, đẹp; người tốt, việc tốt…

Từ năm 2008 - 2018, toàn quận có hơn 1.000 hội thi lao động giỏi các cấp, các doanh nghiệp cũng xét chọn được hơn 10.000 “Công nhân giỏi”, có hơn 700 công nhân giỏi được tôn vinh; 902 gia đình tiêu biểu được khen thưởng cấp quận, 45 gia đình tiêu biểu cấp thành phố, 40.235 lượt nữ công nhân, viên chức “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 1.020 cá nhân được khen thưởng Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua, “Người tốt - việc tốt”, giáo viên dạy giỏi…

Trải qua 58 năm phấn đấu xây dựng và phát triển, CNVCLĐ và cán bộ đoàn viên Công đoàn quận Ba Đình đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ quận Ba Đình được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2). Đây là kết quả của sự đoàn kết, tâm huyết, chung sức đồng lòng của các thế hệ cán bộ đoàn viên CNVCLĐ quận Ba Đình.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên CNVCLĐ tiếp tục quyết tâm vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXV.

Hưng Vũ