Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
24/07/2019 - 12:48

TĐKT -  Ngày 23/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai, TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/219) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đại diện LĐLĐ quận Hoàng Mai đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy Hoàng Mai, sự chỉ đạo của LĐLĐ TP Hà Nội…, kể từ khi thành lập đến nay, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã trải qua 4 kỳ đại hội, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên.

Hiện nay, toàn quận có 343 công đoàn cơ sở (CĐCS) với gần 20.000 đoàn viên. Cùng với việc duy trì tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động, LĐLĐ quận Hoàng Mai thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức và tổ chức nhiều hoạt động đêm lại hiệu quả thiết thực như: Chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐCS”, “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”…

Đặc biệt, các cấp Công đoàn quận luôn coi trọng công tác cán bộ, xác định đây là điều kiện tiên quyết giúp tổ chức công đoàn duy trì, phát triển bền vững. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương chủ tịch CĐCS tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, luôn năng động sáng tạo…

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào đúng dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy khẳng định: “Những thành tựu, phần thưởng cao quý mà LĐLĐ quận Hoàng Mai đạt được, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Quận ủy, LĐLĐ thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ngành, các cấp chính ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể doanh nghiệp và sự quyết tâm, nỗ lự bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cao của các thế hệ cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn trong quận.

Ban Thường vụ LĐLĐ quận tin tưởng rằng, mỗi CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn quận tự hào với chặng đường cách mạng vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam 90 năm qua sẽ hướng tới tương lai với những quyết tâm mới, nỗ lực mới, xác định rõ trách nhiệm của mình, ra sức phấn đấu, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai và Thủ đô ngày càng giàu đẹp”.

Cũng tại lễ kỷ niệm, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã biểu dương 37 chủ tịch CĐCS tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Thục Anh