Lực lượng Công an TP Hà Nội: Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018
15/01/2019 - 19:58

TĐKT – Chiều 15/1, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018; triển khai Nghị quyết, Chương trình công tác và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.

Tới dự có: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Năm qua, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; tổ chức có hiệu quả công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chủ động đi đầu trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, chỉ đạo công an các đơn vị, quận, huyện thị xã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều phương án, kế hoạch, cao điểm đảm bảo an ninh trật tự; đấu tranh, xử lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi, các vụ việc phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự, giữ vững thế chủ động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể

Kết quả cụ thể, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để bị động, bất ngờ; đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 1.987 sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn và các mục tiêu trọng điểm. Tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm 8,5%. Trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

Năm 2018, tội phạm hình sự được kiềm chế, kéo giảm so với năm 2017 (giảm 410 vụ 8.5%). Điều tra khám phá 3.561 vụ, 5.285 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 81% vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra 6%); khám phá 96 vụ trọng án, 157 đối tượng (đạt ty lệ 98,9%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra 8,9%). Đặc biệt, phát hiện, xử lý 6.890 vụ, 7.026 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường (đạt 153% chỉ tiêu năm).

Công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thực hiện bài bản, "quy trình hóa", "chuyên nghiệp hóa"; phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng. Tình hình cháy, nổ được kiềm chế, thiệt hại về người giảm so với năm 2017. Đã tiếp nhận, xử lý trên 8.000 tin báo cháy, điều động trên 5.000 lượt xe chữa cháy chuyên dụng cùng trên 32.000 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp cứu chữa 485 vụ cháy, tổ chức cứu nạn cứu hộ 118 vụ, cứu được 143 người.

Các cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhấn mạnh trong báo cáo, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ rõ: Năm 2018, Công an TP Hà Nội đã nhận được 140 thư khen, thư cảm ơn của lãnh đạo các cấp, các cơ quan ban ngành và quần chúng nhân dân. Đã có 13.112 lượt có thành tích trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng được các cấp khen thưởng. Công an TP Hà Nội được Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018; truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, trong những thành tích chung của thành phố năm qua có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô và kết quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tin rằng trong năm 2019, lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích, chiến công vẻ vang vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định, phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của thành phố.

Theo đó, lực lượng công an thành phố cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả xây dựng tổ chức, cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức, cơ sở Đảng yếu kém. Tập trung tấn công trấn áp tội phạm, nhất là các ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm “tín dụng đen”…Tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố các giải pháp chiến lược để giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm văn minh đô thị. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhất là tại các địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng.

Mai Thảo