Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
26/07/2019 - 08:42

TĐKT - Sáng 25/7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc với 330 đại biểu tham dự. Tại chương trình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất

Tới dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hà Nội; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, công tác Mặt trận Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hoạt động của Mặt trận có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức; mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan hữu quan ngày càng gắn bó chặt chẽ, hiệu quả. Các hoạt động đã hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng là địa bàn để tổ chức các hoạt động.

 Vai trò Mặt trận ngày càng khẳng định là trung tâm khối đại đoàn kết, nơi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, qua đó đóng góp tích cực và hiệu quả vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô.

Mặt trận chủ động hơn trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; trong các phong trào giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; trong thi hành pháp luật và giữ gìn kỷ cương xã hội; trong việc khơi dậy, vun đắp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Đặc biệt, Mặt trận các cấp đã phát huy tốt tinh thần sáng tạo, động viên nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tích cực. Tiêu biểu là trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; "Giảm nghèo bền vững", đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố xuống còn 1,16% vào cuối năm 2018, hoàn thành trước 2 năm mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 của thành phố.

 Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cứu trợ”, “Vì biển, đảo Việt Nam” luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô có tác động tích cực vào việc thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội của thành phố…Trong nhiệm kỳ qua, đã xuất hiện nhiều gương sáng, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua do Mặt trận phát động.

Công tác củng cố, kiện toàn hệ thống MTTQ các cấp thành phố được chú trọng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tham mưu với Thường trực Thành ủy, chủ động phối hợp với Thường trực cấp ủy cấp dưới trong công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt trận; đặc biệt là cán bộ chuyên trách cấp thành phố, quận, huyện, thị xã; thực hiện quy hoạch nguồn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và những năm tiếp theo.

Ban công tác Mặt trận khu dân cư thường xuyên được củng cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ và chủ trương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng cường; chú trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước và con người Việt Nam; động viên, khích lệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế. Vị thế của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ngày càng được khẳng định.

Từ những thành tích trên, 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã được tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 5 Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhiều bằng khen.

Ghi nhận những thành tựu trên, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội. Đây là phần thưởng cao quý, là động lực để mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nắm bắt thời cơ mới, ra sức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của thành phố Hà Nội, cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Thục Anh