Người phụ nữ sống trách nhiệm và nhân ái
28/11/2022 - 12:36

TĐKT - Không chỉ là một hội viên phụ nữ năng nổ, tích cực trong các hoạt động Hội, bà Hà Thị Thu Phương, ở Chi hội Phụ nữ số 1, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội còn được biết đến là một người giàu lòng nhân ái và sống có trách nhiệm.

Hội viên phụ nữ tích cực

Đã thành thói quen đẹp, nhiều năm nay, cứ vào mỗi sáng thứ 7, bà Phương cùng các chị em phụ nữ trong Chi hội Phụ nữ số 1 phường Khương Đình lại í ới gọi nhau tham gia vào các hoạt động tổng vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

Bà Phương chia sẻ: Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nên không chỉ các chị em phụ nữ ở Chi hội số 1 mà nhiều thành phần khác cũng hăng hái tham gia. Từ các bác Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận đến các chi hội đoàn thể ai nấy cũng nhiệt tình, trách nhiệm với việc chung.

Bà Hà Thị Thu Phương (đang ngồi) trong một lần đi hiến máu tình nguyện

Bà Phương cho biết, trong những năm qua, hưởng ứng phong trào phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, bà cùng với các chị em phụ nữ Chi hội số 1, phường Khương Đình còn tham gia triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Chung tay xây dựng tủ sách cộng đồng, thường xuyên sinh hoạt, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống như kỹ năng làm vợ, làm mẹ, làm dâu.

Bà Phương cho biết, ấn tượng nhất là hiệu quả hoạt động của Tổ vay vốn mà chị em phụ nữ triển khai hàng năm. Đó là nơi các chị em thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, kết nối các tổ viên để cung cấp mặt hàng cho nhau… cùng chung tay xây dựng, giữ gìn sân chơi xanh, sạch đẹp và an toàn cho trẻ em; tham gia hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Nhận xét về hội viên của mình, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Chi hội trưởng phụ nữ số 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khương Đình cho biết: “Bản thân dù không phải lãnh đạo Hội nhưng bà Phương luôn tích cực tham gia các hoạt động của khu dân cư, tổ dân phố. Chưa một phong trào nào của phường, khu dân cư, tổ dân phố phát động cũng như các cuộc giao lưu văn nghệ, các cuộc hội nghị, tham quan, thể thao, hiến máu tình nguyện… mà thiếu bóng dáng của bà ấy. Đặc biệt, trong các phong trào nhân đạo từ thiện, giúp đỡ các hộ khó khăn trong và ngoài khu dân cư, bà Phương và gia đình luôn tích cực đi đầu. Nhiều năm nay gia đình bà luôn được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu.”

Theo bà Phương, các hoạt động của chị em phụ nữ rất ý nghĩa, không chỉ thiết thực với nhiều đối tượng mà còn giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, được giao lưu, kết nối với các bạn bè gần xa, học hỏi những điều hay, lẽ phải trong cuộc sống. Nên dù công việc gia đình bận rộn, bà cùng gia đình vẫn luôn sắp xếp để tham gia các hoạt động do Chi  hội Phụ nữ số 1 phát động.

Tấm lòng nhân ái giữa mùa dịch

Không chỉ là một hội viên tích cực, bà Hà Thị Thu Phương còn được nhiều chị em quý mến bởi lối sống giản dị và giàu lòng nhân ái. Bà và gia đình đã sẵn lòng giúp đỡ rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống nhưng trong câu chuyện với chúng tôi bà rất kiệm lời. Bà quan niệm, “Giúp được ai thì tôi cố gắng giúp, không suy nghĩ nhiều. Chỉ cần tâm mình thanh thản là được rồi, chứ không bao giờ cầu mong người ta báo đáp hay được ghi danh, khen thưởng”.

Gia đình hạnh phúc của bà Hà Thị Thu Phương

Bà cho biết, thu nhập chính của cả gia đình là nguồn tiền thu được từ chung cư mi ni có 34 phòng cho thuê mà vợ chồng bà đã đầu tư xây dựng từ năm 2018. Nhưng đa số đối tượng đến thuê nhà là các hộ gia đình và sinh viên cũng còn những khó khăn riêng, nhiều khi do không làm ăn được nên có người trốn hoặc chậm trả tiền nhà khiến thu nhập của gia đình cũng ảnh hưởng. Tuy nhiên, với suy nghĩ coi như “của đi thay người”, bà vẫn chấp nhận và vượt qua những tính toán thiệt hơn ấy.

Đặc biệt, thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát và có diễn biến phức tạp ở Hà Nội năm 2020, thực hiện các công điện, các Chỉ thị của Chính phủ về giãn cách, cách ly xã hội, gia đình bà Phương cũng gặp nhiều khó khăn do chồng và các con đều phải nghỉ làm, không có thu nhập. Trong khi, số lượng các gia đình thuê trọ ở lại khá nhiều do không kịp về quê. Lại có 1 trường hợp thuê phòng bị F0, nên toàn bộ cả khu chung cư mi ni của gia đình bà nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Trong lòng dù rất lo lắng nhưng bà Phương đã bàn bạc và thống nhất với gia đình bỏ những đồng tiền tích lũy được để mua và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho toàn bộ 34 phòng trọ; đồng thời giảm tiền thuê nhà của 34 phòng cho người lao động ngoại tỉnh với tổng số tiền là 26.000.000đ. Sự chia sẻ thiết thực, kịp thời ấy đã phần nào giúp đỡ được người lao động đến thuê trọ vơi bớt đi gánh nặng kinh tế, yên tâm ở lại cùng thành phố thực hiện hiệu quả công tác chống dịch.

Chưa dừng lại, năm 2021, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, gây khó khăn cho nhiều gia đình vì mất việc làm, không kinh doanh buôn bán được, bà đã giảm tiền thuê nhà trong 2 tháng cho 34 hộ thuê với số tiền 34.000.000đ.

Chia sẻ với chúng tôi về việc làm tốt ấy của gia đình, bà Phương suy nghĩ giản dị: Tôi nghĩ “còn người là còn của”; người thuê ở nhà mình là mình phải có trách nhiệm trước. Thời điểm đó, nhà nước rồi cấp phường còn bao nhiêu việc phải lo như mua vắc xin để tiêm, rồi mua que test thử… Trong tình thế khẩn cấp ấy, ai cũng sẽ làm như tôi.

Không chỉ chăm lo cho gia đình và quản lý tốt khu chung cư mi ni cho thuê, bà Phương và các thành viên trong gia đình còn tích cực tham gia các hoạt động trực chốt vùng xanh ở khu dân cư, cùng tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch và chia sẻ, giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn khác bằng những thùng mỳ tôm, túi gạo và các nhu yếu phẩm khác; trị giá tặng mỳ tôm, gạo, gần 5 triệu đồng.

Với những đóng góp trên, bà Hà Thị Thu Phương đã được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022.

Mai Thảo