Người ươm mầm cho tài năng nghệ thuật nhí tỏa sáng
13/05/2021 - 10:48

TĐKT - Sinh ra và lớn lên tại Bắc Giang, nơi có kho tàng văn nghệ dân gian phong phú, chính mảnh đất đã hội tụ niềm đam mê, nhiệt huyết nghệ thuật ở chị Phạm Thanh Thủy và thôi thúc chị “ươm mầm” những tài năng nghệ thuật nhí, những hạt nhân tương lai góp phần vào sự phát triển tài năng múa, hát cho đất nước.

Hình ảnh tươi trẻ của chị Phạm Thanh Thủy giữa đời thường

Khuôn mặt thanh thoát, nhẹ nhàng, phúc hậu, tính cách sôi nổi, nụ cười trìu mến và luôn nhiệt huyết với trẻ thơ, đó chính là ấn tượng sâu đậm khi gặp và tiếp xúc với chị Phạm Thanh Thủy. Chị chia sẻ, chị đến với nghệ thuật chính từ sự đam mê, tâm huyết. Ngay từ bé chị đã đam mê nghệ thuật và thích tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Với năng khiếu vốn có, ngay từ khi trên ghế nhà trường, chị đã đạt giải Nhất cấp tỉnh trong cuộc thi giọng hát hay của học sinh.

Chính vì đam mê nghệ thuật từ bé nên chị đã được bố mẹ cho đầu quân và tham gia đội nghệ thuật tại Cung thiếu nhi tỉnh Bắc Giang. Nơi này cũng đã hun đúc, truyền cảm hứng và khiến chị quyết tâm theo đuổi niềm đam mê trở thành cô giáo dạy hát. Sau khi tốt nghiệp THPT, chị thi đỗ, theo học trường Đại học Sư phạm Nhạc – Họa Trung ương, khoa Âm nhạc và Đại học Sư phạm Hà Nội khoa Sư phạm nghệ thuật.

CLB nghệ thuật Sao tuổi thơ do chị Phạm Thanh Thủy sáng lập giành giải Nhất tại Liên hoan Dân vũ Quốc tế và các điệu nhảy cổ động thành phố Hà Nội năm 2020”

Trong quá trình học, chị là sinh viên xuất sắc, được nhiều thầy cô quý mến, tin yêu. Mong muốn đào tạo cho các tài năng nhí luôn thôi thúc chị ngay cả khi là sinh viên đại học. Động lực đó đã tạo cho chị sự nỗ lực gấp đôi để sau này sẽ là người giáo viên có năng lực tốt, đào tạo cho các em học sinh. Ngay khi tốt nghiệp, chị đã về dạy tại Cung thiếu nhi Hà Nội. Khoảng thời gian 4 năm tại đây đã cho chị thêm nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm cùng các học sinh nhí. Nhìn các em tập luyện, chị lại mong muốn sẽ có ngày chị chính là người tạo dựng sân chơi và nâng bước các em lên tầm cao mới để các em sẽ thỏa mãn niềm đam mê, hoài bão, trải nghiệm với nghệ thuật.

Người tạo niềm tin, động lực để chị ươm mầm cho ước mơ hiện tại là biên đạo múa Phùng Khải, một người biên đạo có sức ảnh hưởng lớn với các chương trình múa thiếu nhi. Anh đã động viên, tạo điều kiện cũng như động lực để chị mở riêng Câu lạc bộ, nơi đào tạo cho các em học sinh nhí.

Vào năm 2010, chị đào tạo một nhóm học sinh tham gia biểu diễn chương trình Đồ Rê Mí. Sau chương trình này, chị xây dựng được 2 lớp và tham gia các chương trình ca nhạc thiếu nhi của Đài Truyền hình Hà Nội. Với nhu cầu cần thiết của phụ huynh, học sinh, chị đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) mang tên Cầu Giấy, các lớp học được tổ chức tại nhà. Uy tín cùng với niềm tin trong đào tạo, chị đã mở rộng Câu lạc bộ, năm 2014, cái tên CLB nghệ thuật Sao tuổi thơ được chính thức ra đời.

Khi xây dựng, sáng lập CLB, chị đã rất vui mừng vì đây là tâm huyết của chị, chị thành lập CLB với cái tâm của một người cô giáo. Mong muốn lớn nhất của chị đó chính là đào tạo nhiều hạt nhân văn nghệ, nhiều tài năng nhí và đặc biệt tạo ra nhiều sân chơi nghệ thuật lành mạnh cho học sinh được tham gia trải nghiệm. Đồng thời, rèn luyện sự tự tin cho các em ở trên sân khấu. Điều đặc biệt nhất, chị Thủy mong muốn, xây dựng CLB giống như là một gia đình với sự chia sẻ yêu thương, thân thiện của từng học sinh, nơi kết nối, giao lưu lành mạnh, xây dựng nhiều mối quan hệ, tình bạn đẹp không những của học sinh mà cả của phụ huynh.

 Ngoài việc tham gia học tập, sinh hoạt, biểu diễn, giao lưu, CLB còn xây dựng nhiều hoạt động thiện nguyện, tổ chức nhiều đêm nghệ thuật do chính các em học sinh CLB biểu diễn để gây dựng quỹ từ thiện. Các em được trực tiếp tham gia các chuyến đi từ thiện trao quà cho các bạn nhỏ nơi vùng sâu, vùng xa, hay các bạn nhỏ nghèo bị bệnh ung thư, các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đơn cử CLB đã tham gia các chuỗi hoạt động thiện nguyện như: Trao quà tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An - Ba Vì ; bệnh nhân nhi nghèo bị ung thư tại Viện K Hà Nội; Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn; các cụ già neo đơn bị bệnh phong tại Viện Da liễu số 3 Hà Nội; tặng hơn 500 suất quà từ thiện tại điểm trường Yên Thuận - xã Yên Thuận - Hàm Yên – Tuyên Quang; học sinh bản Căng Tỵ - Chiềng Khừa - Mộc Châu - Sơn La; điểm trường Tiểu học, THCS Đức Xuân - Bắc Quan g- Hà Giang;  chung tay kêu gọi xây dựng điểm trường và tặng quà Trường Mầm non Trà Mần - Mèo Vạc - Hà Giang; tặng quà và hỗ trợ kinh phí đổ bê tông sân trường mầm non Can Chu Phìn - Mèo Vạc - Hà Giang; Trường Mầm non và Tiểu học Tủa Sín Chải - Sìn Hồ - Lai Châu 2020; tham gia cuộc chạy Vì trẻ em Hà Nội 5 năm liên tục từ 2015 - 2019. Tham gia các chương trình nghệ thuật gây quỹ: Đêm chung tay Tết vì người nghèo; Ngày mai tươi sáng; Mùa xuân cho em; Giáng sinh hồng; Vì Trường Sa – Hoàng Sa; Nhảy vì sự tử tế; Ngày hội hoa hướng dương...

Chị Phạm Thanh Thủy cùng phụ huynh, học sinh trong CLB Sao tuổi thơ tham gia thiện nguyện tại vùng cao bản Căng Tỵ - Chiềng Khừa – Mộc Châu

Từ khi thành lập đến nay, CLB đã biểu diễn hơn 700 chương trình lớn nhỏ nhưng gần như chưa một chương trình biểu diễn nào thiếu sự có mặt của chị Thủy. Đối với chị, đây không phải là trách nhiệm mà là sở thích, sự hy sinh hết mình cho các thế hệ mầm non. Điều làm chị vui nhất mỗi ngày là thấy các em nhỏ biểu diễn trên sân khấu, thấy các em thành công sau mỗi vai diễn. Các em cũng chính là khát vọng và ký ức tuổi thơ của chị. CLB Sao tuổi thơ dần dần trở thành nơi chắp cánh cho ước mơ, hội tụ những tài năng và lan tỏa những điều tốt đẹp nhất.

Có thể thấy, những việc làm ý nghĩa của chị Phạm Thanh Thủy không những góp phần ươm mầm tài năng nhí tương lai mà còn có sức lan tỏa những hình ảnh đẹp tô điểm trong xã hội hiện nay.

Với những đóng góp mê say, chị Phạm Thanh Thủy đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng: Tuyên truyền viên xuất sắc tại Liên hoan Tuyên truyền lưu động Thành phố Hà Nội lần thứ VIII của sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch TP Hà Nội; Giải A1 Liên hoan ca múa nhạc “Bác Hồ - Niềm tin sáng mãi” Hà Nội năm 2010; Người tốt việc tốt cấp quận Cầu Giấy năm 2012; Người tốt việc tốt cấp Thành phố năm 2019; Chiến sĩ thi đua cấp quận năm 2019; Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong Liên hoan Hát văn và Hát Chầu Văn Hà Nội năm 2018; Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong Liên hoan Đàn, hát dân ca ba miền Toàn quốc năm 2018; danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2018 của Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy; Đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu quận Cầu Giấy năm 2019”.

Hồng Thiết