Niềm tự hào và trách nhiệm của Công dân Thủ đô ưu tú Đỗ Minh Phú
07/10/2019 - 10:15

TĐKT - Hơn ¼ thế kỷ trên mặt trận kinh tế, trải qua hàng ngàn cung bậc cảm xúc khác nhau, khi thì vinh dự được lãnh đạo Đảng và Nhà nước gắn và trao tặng Huân chương cao quý; lúc thì tỏa sáng trên các diễn đàn giải thưởng danh giá quốc gia và quốc tế …nhưng cảm xúc của doanh nhân Đỗ Minh Phú, người sáng lập Tập đoàn DOJI; đồng thời là Chủ tịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) trong những ngày mùa thu tháng 10 thật khó tả khi vinh dự được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019.

Bản lĩnh của một doanh nhân Thủ đô tiêu biểu

Vốn là một cán bộ nghiên cứu tài năng của Viện Khoa học Việt Nam, năm 1989, nhờ được GS Nguyễn Hiệu lúc đó là Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam định hướng, ông Đỗ Minh Phú đã mạnh dạn bước ra khỏi ranh giới của phòng thí nghiệm và những “dự án giấy”… đến đầu quân cho công ty nước ngoài với mong muốn học hỏi, tìm kiếm con đường phát triển kinh tế mới, phát triển đất nước thời kỳ mở cửa.

Chân dung doanh nhân Đỗ Minh Phú, người sáng lập Tập đoàn DOJI; đồng thời là Chủ tịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong

Nhờ ham học hỏi và tích cực tiếp nhận cái mới, ông đã tích lũy cho mình được nhiều bài học quý giá trong kinh doanh. Từ một giám đốc “học việc” của một công ty nước ngoài, ông được tin tưởng cử biệt phái làm Tổng giám đốc công ty liên doanh về lĩnh vực nghiên cứu đá quý.

Tuy được trả mức lương khá cao 300 USD/tháng nhưng năm 1994, ông đã mạnh dạn từ bỏ vị trí ấy để thành lập doanh nghiệp chuyên về đá quý của riêng mình - Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại TTD (tiền thân của Tập đoàn DOJI ngày nay).

Từ một doanh nghiệp chưa ai biết đến, Công ty TTD không ngừng phát triển, trở thành đối tác tin cậy của rất nhiều khách hàng trong nước và quốc tế; đồng thời góp phần ghi danh Việt Nam trong lĩnh vực đá quý thế giới.

Năm 2007, doanh nhân Đỗ Minh Phú xây dựng trung tâm thương mại đầu tiên chuyên về vàng bạc đá quý, DOJI Plaza tại Hà Nội. Năm 2009, DOJI đã tiến hành tái cấu trúc và chính thức trở thành Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con. Doanh thu của Tập đoàn tăng liên tục và đến nay là doanh nghiệp tư nhân luôn dẫn đầu trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý.

Năm 2019, Doji Tower - trung tâm thương mại chuyên ngành và trung tâm vàng bạc trang sức lớn nhất Việt Nam chính thức đi vào hoạt động, trở thành một trong những điểm nhấn trong quy hoạch TP Hà Nội chào mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; ghi dấu ấn của DOJI sau 25 năm có mặt trên thị trường Việt Nam; đồng thời đánh dấu quá trình ¼ thế kỷ khi doanh nhân Đỗ Minh Phú tham gia vào thương trường.

Chia sẻ về bí quyết thành công của mình, doanh nhân Đỗ Minh Phú cho rằng, bí quyết thành công nằm trong chính bản lĩnh của mỗi con người. Thành công chỉ đến với những người tự tin, dám chấp nhận và chủ động nắm lấy cơ hội.

“Nếu tôi không dám lựa chọn giữa con đường làm khoa học và kinh tế thì tôi chưa thể bước ra khỏi cái bóng của mình. Nếu tôi bằng lòng với các điều kiện thuận lợi, êm ấm khi làm tổng giám đốc một công ty nước ngoài; hoặc không dám vấp vào một cuộc thử thách mới khi quyết định đứng ra làm chủ doanh nghiệp tại thời điểm nhà nước chưa có bất kỳ một hướng dẫn nào về doanh nghiệp tư nhân… thì có lẽ chưa có những bứt phá như hôm nay.”

“Trong cuộc sống có rất nhiều cơ hội, chúng ta phải luôn sẵn sàng để nắm lấy. Đừng trông chờ một cơ hội vàng, hội tụ đủ 10 điều kiện tốt đến với mình. Hãy mạnh dạn bước đi, nếu không đi sẽ không bao giờ đến, cứ đi sẽ thành đường.” – Doanh nhân Đỗ Minh Phú chia sẻ.

Có lẽ, bản lĩnh của doanh nhân thành đạt ấy thể hiện rõ nhất ở thời điểm năm 2012 - khi ông quyết định bắt tay vào lĩnh vực ngân hàng. Đó là thời điểm tình hình tài chính Việt Nam đang còn nhiều biến động. Ông tiếp nhận Tiên Phong Bank trong điều kiện cơ cấu tổ chức của bộ máy không thực sự hoàn thiện, chiến lược kinh doanh không rõ ràng, mạng lưới khách hàng ít ỏi... Nhiều người đã cho rằng ông quá mạo hiểm khi tham gia vào lĩnh vực này.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một người từng trải qua những thăng trầm của kinh tế, lại sẵn quyết tâm chinh phục những khó khăn, thách thức, ông Phú cho rằng đây là lĩnh vực thú vị nên dồn hết tâm huyết vực dậy ngân hàng này.

“Từ chỗ vốn điều lệ của TP Bank chỉ 1500 tỷ đồng thì nay là 10.000 tỷ; từ chỉ 50.000 khách hàng cá nhân nay TP Bank đã có 2,5 triệu khách hàng, gấp 50 lần so với thời điểm tiếp nhận ban đầu. Lúc đó lợi nhuận âm, còn bây giờ thì lợi nhuận của TP Bank tăng trung bình liên tiếp trong 7 năm, đều duy trì trên mức 45%; năm 2018 đạt 2200 tỷ đồng; ước đạt trên 3200 tỷ đồng năm 2019. Bước tiến của TP Bank là minh chứng về quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để đi đến thành công trên thương trường của tôi” - ông Phú chia sẻ.

Tuy nhiên, doanh nhân Đỗ Minh Phú cũng thành thật chia sẻ: Kết quả đó chính là sự đánh đổi của hơn 2000 ngày cực kỳ vất vả, không có đêm nào được đi ngủ trước 12h đêm. Tôi làm việc liên tục 7 ngày trong tuần, 365 ngày trong năm, không có ngày nào nghỉ phép nào, cũng chưa một ngày dám nằm viện và phải cắt ¾ dạ dày….

Tuy vậy, ông tâm sự rằng: “Chỉ cần nhìn vào tương lai, cuộc sống của gần 2000 con người đang chung tay xây dựng DOJI và gần 5000 người đang lao động miệt mài trong hệ thống ngân hàng Tiên Phong, tôi càng có thêm động lực, quyết tâm để tìm ra cách thức đưa doanh nhiệp của mình ngày một phát triển, không chỉ là giải quyết công ăn việc làm mà tạo nên một mái nhà chung cho cán bộ,  nhân viên được thỏa sức sáng tạo, chứng minh năng lực bản thân, dâng cho đời những sản phẩm tốt nhất.”

Người xây dựng Bảo tàng đá quý giữa lòng Thủ đô

Mang trong mình dòng máu người Tràng An ngàn năm thanh lịch, nho nhã, doanh nhân Đỗ Minh Phú luôn mong muốn xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp bằng chính khả năng của mình. Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, ông đã dâng tặng cho TP Hà Nội linh bảo vật cụ rùa Bảo ngọc linh quy, làm bằng khối saphia, được chế tác cầu kỳ, tinh xảo, hiện đang được trung bày ở Hoàng Thành Thăng Long. Đó không chỉ là báu vật với tập đoàn DOJI mà còn là biểu trưng của Thủ đô Hà Nội, tạo dấu ấn đặc sắc trong mắt bạn bè quốc tế khi đến với đất nước mình.

Doanh nhân Đỗ Minh Phú được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

Đặc biệt, khát vọng giới thiệu đến công chúng Thủ đô và nhân dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế về lịch sử, tiềm năng cũng như dựng lại mô hình khai thác đá quý của người Việt Nam, ông đang xây dựng một bảo tàng đá quý giữa lòng Hà Nội.

Ngày 6/9/2019, Doji Tower chính thức đi vào hoạt động và dành diện tích hơn 400m2 để thực hiện dự định này của ông. Hiện nay, bảo tàng đang dần hoàn thiện, hiện có rất nhiều sản phẩm đá quý, vàng bạc, được chế tác tinh xảo đã được trưng bày tại đây, như: Cây thiên kim bách ngọc, dựa theo thế rồng bay hay rồng chín khúc tượng trưng cho thế của Hà Nội. Mô hình khai thác đá quý của người Việt Nam từ thời tiền sử đến hôm nay cũng đang được DOJI phục dựng, mô phỏng tại bảo tàng.

Ông bảo: “Tôi đã trải qua 66 tuổi đời và có tới 64 năm sống, gắn bó với mảnh đất và con người Tràng An. Hơi thở trên từng con phố, hàng cây, từng con ngõ nhỏ của Hà Nội đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi. Mảnh đất xứ Kinh kỳ đã bao bọc và nuôi tôi trưởng thành; đã chứng kiến từng bước đi thăng trầm cũng như những thành công trong sự nghiệp của tôi. Thành quả sau hơn 30 năm tôi nỗ lực phấn đấu và gặt hái được cũng xuất phát từ tấm lòng của một người con luôn yêu và tự hào về Hà Nội”.

Doanh nhân Đỗ Minh Phú cho biết: Chúng tôi mong muốn xây dựng và hoàn thiện được bảo tàng không phải vì mục đích kinh doanh mà giới thiệu với nhân dân trong và ngoài nước thấy được tiềm năng đá quý của Việt Nam. Từ đó, làm cho mọi người thấy được trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn những tài sản quý của quốc gia, dân tộc.

Từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc đời lăn lộn với thương trường nhưng khi được biết mình là 1 trong số 10 ứng cử viên cho danh hiệu “Công dân ưu tú”, ông Phú vẫn cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc. Với một doanh nhân như ông, đây là một danh hiệu cao quý, thể hiện tình cảm tin yêu, sự ghi nhận của các tầng lớp nhân dân Thủ đô đối với cá nhân ông.

Bên cạnh đó, với một doanh nhân luôn mong muốn phát triển quê hương, đất nước bằng cái tâm của mình, ông còn coi đó trách nhiệm to lớn để không ngừng cố gắng hơn nữa, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân Thủ đô đã dành cho mình.

Từ sự vinh dự lớn lao này, doanh nhân Đỗ Minh Phú luôn biết ơn chính quyền và nhân dân Thủ đô đã tin tưởng, dành những tình cảm yêu mến, chân thành để ông tiếp tục có những cống hiến to lớn cho Thủ đô ngày một văn minh, năng động, phát triển hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Mai Thảo