Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
04/06/2019 - 15:11

TĐKT - Sáng 3/6, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" (Ban Chỉ đạo Chương trình 04) tổ chức Hội thảo Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia đã đánh giá thành công nổi bật và những hạn chế trong việc thực hiện Chương trình 04; dự báo những khó khăn, những vấn đề đặt ra trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Thông qua đó, các đại biểu đã nêu quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Mỳ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, Hà Nội cần tiếp tục xây dựng sâu rộng những phẩm chất yêu nước, trách nhiệm, tâm huyết với Thủ đô. Thành phố cũng cụ thể hóa các đặc trưng về người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, trong mỗi gia đình và mọi tầng lớp nhân dân.

Cũng theo các đại biểu, xây dựng ứng xử văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong thời điểm Hà Nội đang tiếp thu giao thoa nhiều hình thái văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong dòng chảy văn hóa, người Hà Nội đang cố gắng gạn đục, khơi trong, kiên trì thu nạp và dung hòa giữa cái cũ và cái mới, giữ gìn tác phong, lề lối, cách nghĩ hiện đại bên cạnh nền nếp ứng xử của người Kẻ Chợ xưa.

Tiến sĩ Bùi Văn Tuấn và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô cho rằng: Hà Nội cần khảo sát kỹ lưỡng thực trạng văn hóa đô thị, văn hóa ứng xử của từng đối tượng cư dân Hà Nội. Từ đó, tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu giao tiếp, xu hướng thực hành ứng xử, lĩnh vực cần tập trung giải quyết, lĩnh vực nên có những tác động gián tiếp hoặc trực tiếp để định hướng, định hình chuẩn mực ứng xử văn hóa của người dân Thủ đô trong bối cảnh hiện nay.

 Các đại biểu đã bấm nút khai trương, đưa Website "Hanoidep.vn" chính thức đi vào hoạt động

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đánh giá cao những ý kiến tâm huyết với Thủ đô Hà Nội, với sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh của các đại biểu. Phó Chủ tịch khẳng định, các ý kiến nêu trên chính là những gợi mở rất bổ ích giúp Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu khi xây dựng báo cáo khoa học tổng kết đề tài.

Đồng chí cũng ghi nhận các kiến nghị cho thành phố về việc nhận thức sâu sắc hơn nữa bản chất con người để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh… Với vị thế của Thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, vấn đề phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội, thanh lịch, văn minh luôn được Đảng bộ và nhân dân Hà Nội coi trọng, đặt thành một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong tiến trình đổi mới Thủ đô và đất nước, tiếp tục phát triển trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nhằm mục tiêu tuyên truyền sâu rộng việc xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh, dịp này, Ban Chỉ đạo Chương trình 04 cũng ra mắt website "Hanoidep.vn".

Website "Hanoidep.vn" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phụ trách, gồm 5 chuyên mục chính là giới thiệu những nét đẹp, tinh hoa của Hà Nội, đồng thời phê phán những mặt chưa đẹp, những hạn chế, tồn tại làm ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, cảnh quan đô thị Hà Nội.

Tiêu biểu như các chuyên mục: "Tiêu điểm Hà Nội" phản ánh những nét đặc sắc, tạo nên diện mạo Hà Nội xưa và nay; "Người Hà Nội" giới thiệu những câu chuyện hay, xúc động về văn hóa ứng xử của người Hà Nội; "Trải nghiệm Hà Nội" quảng bá các hoạt động du lịch, tham quan trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực… Hà Nội; "Hà Nội đẹp, chưa đẹp" nêu những hiện tượng, việc làm tác động thiếu tích cực tới công cuộc xây dựng nếp sống văn hóa, người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Bên cạnh 5 chuyên mục chính, website "Hanoidep.vn" sẽ tiếp tục xây dựng nội dung "Hà Nội - Thăng Long, theo dòng thời gian" theo mô típ một "Trung tâm lưu trữ lịch sử", giúp bạn đọc tìm hiểu sâu rộng về đời sống, văn hóa và con người Thăng Long - Hà Nội theo dòng chảy của lịch sử từ kinh đô Thăng Long tới Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, website còn có một số chuyên mục thiết kế mở, tạo điều kiện cho bạn đọc tương tác với trang, đóng góp ý kiến xây dựng văn hóa con người Hà Nội một cách sinh động, hiệu quả.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cho biết thêm: Website "Hanoidep.vn" kết nối thông tin với Cổng thông tin của Sở, fanpage của Sở và các website của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Thiết kế mỹ thuật của website được đánh giá trang nhã, thân thiện với người đọc. Website hướng tới đối tượng khá rộng, độ tuổi từ 16 trở lên, với mọi thành phần người đọc trong nước và kiều bào ở nước ngoài.

Hưng Vũ