Quận Cầu Giấy tổng kết 25 năm phong trào “Người tốt, việc tốt” và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
25/08/2022 - 20:14

TĐKT - Sáng ngày 25/8, quận Cầu Giấy long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm phát động phong trào " Người tốt, việc tốt" và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh nêu rõ: Quận Cầu Giấy được thành lập theo Nghị định số 74 của Chính phủ ngày 22/11/1996, với diện tích hơn 12 km gồm 7 phường và khoảng 12 vạn dân. Từ một quận đan xen giữa đô thị và nông thôn, sau 25 năm phát triển Cầu Giấy đã chuyển mình trở thành quận đô thị mới xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành khu đô thị tập trung đông dân cư sinh sống với 8 phường và gần 30 vạn dân.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy.

Kinh tế của quận liên tục tăng trưởng và phát triển, đến nay đã thu hút hơn 20.000 doanh nghiệp, là quận có số lượng doanh nghiệp hoạt động đứng đầu thành phố. Các doanh nghiệp đang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và công nghiệp số. Tổng thu ngân sách năm 2021 đạt 9278 tỷ đồng, đứng đầu thứ 4 thành phố, tăng 251 lần so với ngày đầu thành lập.

“Thời gian thành lập chưa dài nhưng quận đã tự chủ về tài chính từ năm 2010.” – Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy chỉ rõ.

Quận đã tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, mạng lưới trường học, đầu tư xây dựng trạm y tế; các thiết chế văn hóa, thể thao... phục vụ nhu cầu đời sống và sức khỏe nhân dân. Do đó, những năm qua, quận đạt được nhiều thành tích về giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thể thao: Môi trường giáo dục chất lượng cao được chú trọng đầu tư với 27 trường chuẩn quốc gia, chất lượng dạy và học được duy trì, được thành phố ghi nhận đánh giá cao, 14 năm liên tiếp đứng đầu thành phố về kết quả thi vào lớp 10…

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được phát triển rộng khắp, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe nhân dân. Quận đã đầu tư 156 địa điểm, khu vui chơi tới từng ngõ xóm, từng khu dân cư với hơn 1000 thiết bị tập luyện hiện đại; di tích lịch sử văn hóa thường xuyên tu bổ, tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm thu được nhiều kết quả tốt.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Đặc biệt quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ.

Công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp được chú trọng. Từ năm 2019 đến năm 2021, quận liên tục đứng đầu thành phố về chỉ số cải cách hành chính.

Công tác quốc phòng địa phương được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, chất lượng sống nâng cao rõ rệt.

1 tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trong 25 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân quận Cầu Giấy đã được Chủ tịch nước khen thưởng: 4 Huân chương Lao động hạng Nhất, 9 Huân chương Lao động hạng Nhì, 31 Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 48 Bằng khen, 6 Cờ thi đua; hơn 1700 tấm gương “Người tốt, việc tốt" được quận, thành phố biểu dương và rất nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND thành phố, quận cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, tại Hội nghị, quận Cầu Giấy vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2); 1 tập thể và 5 cá nhân thuộc quận được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trong  khuôn khổ Hội nghị, quận Cầu Giấy đã tổng kết 25 năm phát động phong trào “Người tốt, việc tốt”.

Bà Bùi Thị Lan Phương, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Cầu Giấy phát biểu tham luận

Theo báo cáo, 25 năm qua, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt" của quận luôn được quan tâm, triển khai có hiệu quả, chất lượng ngày càng được nâng cao. Phong trào “Người tốt, việc tốt" được lan tỏa trong cộng đồng, lôi cuốn được sự tham gia của mọi thành phần, mọi lứa tuổi, từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng, từ cán bộ, công chức, viên chức đến nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực tự cường, không ngừng vươn lên, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Tổng kết trong 25 năm, toàn quận đã có 1.700 tấm gương điển hình "Người tốt - việc tốt" cấp quận, 140 "Người tốt - việc tốt" cấp thành phố; 1 cá nhân được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú.

12 cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa khẳng định, những thành tựu nổi bật trên con đường phát triển của quận là sự cố gắng không ngừng của tập thể lãnh đạo, sự đồng hành của nhân dân và doanh nghiệp, sự cống hiến tích cực của các cá nhân tiêu biểu, người tốt, việc tốt trên khắp các lĩnh vực.

Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa mong rằng các tập thể và cá nhân người tốt, việc tốt, những tấm gương dung dị, đời thường đang ngày đêm lặng thầm cống hiến… hãy tiếp tục lan tỏa thông điệp yêu thương, chia sẻ cùng cộng đồng, tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền quận Cầu Giấy trong công cuộc xây dựng quận, xây dựng Thủ đô.

17 tập thể được UBND quận Cầu Giấy tặng Giấy khen

Đại diện cho hàng nghìn người tốt, việc tốt của quận Cầu Giấy phát biểu tại Hội nghị, bà Bùi Thị Lan Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy khẳng định: Với sứ mệnh nối dài cánh tay nhân ái, Hội Chữ thập đỏ quận sẽ không ngừng nỗ lực tổ chức hiệu quả các mô hình, hoạt động nhân đạo; cùng chính quyền quận Cầu Giấy thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đảm bảo an sinh xã hội, tạo nền tảng quan trọng để quận phát triển bền vững, văn minh và hiện đại.

Dịp này, 12 cá nhân tiêu biểu được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; 17 tập thể được UBND quận Cầu Giấy tặng Giấy khen.

Mai Thảo