Quận Hoàn Kiếm biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2019
19/09/2019 - 09:52

TĐKT - Ngày 18/9, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2019, nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm Hà Nội được công nhận là "Thành phố Vì hòa bình"; phát động phong trào "Người tốt, việc tốt" và cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Hoàn Kiếm năm 2020”.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2019 được quận Hoàn Kiếm luôn chú trọng triển khai bám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chọn và thực hiện các chỉ tiêu khó, các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh; kết hợp cùng với các phong trào thi đua trên các lĩnh vực.

Nội dung các phong trào, hoạt động thực sự đã chuyển biến mạnh từ cơ sở, phục vụ lợi ích thiết thực của người dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tích cực vào cuộc; được các cấp, các ngành thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

http://media.kinhtedothi.vn/542/2019/9/18/DSC_5920.JPG

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Chí Lực trao tặng danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' tiêu biểu năm 2019 cho các cá nhân

Trong lĩnh vực y tế, ngành y tế quận Hoàn Kiếm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Hiến máu nhân đạo”, Ban vận động hiến máu tình nguyện quận Hoàn Kiếm đã kêu gọi các cá nhân hiến được hơn 1.300 đơn vị máu/năm.

Phong trào đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội, nhất là chính sách với người có công được quan tâm thực hiện chu đáo, kịp thời. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, UBND quận Hoàn Kiếm đã chuyển quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố và nguồn xã hội hóa tới 49.725 đối tượng chính sách, hưu trí, mất sức…

Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu. Đó là những cán bộ cơ sở miệt mài, tận tụy; những chiến sĩ dũng cảm, không quản gian khổ, hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân; những học sinh là con ngoan, trò giỏi; cô giáo tâm huyết, yêu nghề…

Điển hình như câu chuyện về ông Lương Quốc Hưng, Tổ trưởng tổ dân phố số 2, phường Hàng Gai sau khi đọc báo biết thông tin, đã viết thư cho gia đình liệt sĩ, giúp họ tìm được mộ người thân; bà Vũ Thúy Long, ở phường Phan Chu Trinh, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn luôn đi đầu trong các phong trào giữ gìn trật tự vệ sinh khu phố; hay như cô giáo Nguyễn Quỳnh Trang, giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, không chỉ giáo dục đạo đức mà còn dạy học sinh biết sẻ chia, cùng học sinh tiết kiệm tiền hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị bệnh; em Lê Anh Đức và em Lương Ngọc Bảo Phương, học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản nhặt được của rơi trả lại người bị mất…

Nhân dịp này, UBND quận Hoàn Kiếm tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2019 cho 255 cá nhân. Đặc biệt, có 18 cá nhân được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2019.

Hưng Vũ