Quận Long Biên phát động phong trào thi đua năm 2019
16/01/2020 - 14:32

TĐKT - Chiều 15/1, quận Long Biên (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019; phát động phong trào thi đua năm 2020. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã đến dự.

Năm 2019, với tinh thần chủ động và quyết tâm cao, nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, hoạt động, quận Long Biên đã tập trung lựa chọn các khâu trọng tâm, trọng điểm, việc mới, việc khó; những nội dung còn nhiều hạn chế, thực hiện phân công, phân cấp cụ thể đi đôi với kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Nhờ đó, quận Long Biên đã hoàn thành xuất sắc, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể tiêu biểu

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, quận đã hoàn thành toàn diện 14/14 chỉ tiêu thành phố giao, 16/16 chỉ tiêu HĐND quận giao; trong đó, có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, gồm các chỉ tiêu đạt cao như: Thu ngân sách đạt 163%, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 208%, chỉ tiêu thoát nghèo đạt 604%, cai nghiện bắt buộc đạt 224%. Trong năm, đã hoàn thành 28/28 dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu 36/36 dự án so với kế hoạch năm 2019. Công tác quản lý trật tự xây dựng tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 99,77%.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đạt nhiều kết quả tích cực: 92,19% gia đình văn hóa, 84,6% tổ dân phố văn hóa. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt. Qua đó, đã giải quyết chế độ, chính sách ưu đãi cho trên 44.000 lượt người có công, đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí trên 56 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi dịp 27/7 với tổng kinh phí trên 16,7 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2019, đã có 151/25 hộ thoát nghèo, đạt 64% kế hoạch giao; 5 phường không còn hộ nghèo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao, hoàn thành 13/13 chỉ tiêu công tác thi đua năm học 2018 - 2019. Toàn ngành có 79 đơn vị đạt Tập thể Lao động tiên tiến; 477 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba…

Đồng chí Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các cá nhân

Năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được ổn định, giữ vững. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội, các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn. Đáng chú ý, phong trào thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chỉ đạo quyết liệt theo hướng tập trung, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, quận Long Biên đã phát động phong trào thi đua năm 2020 với những nội dung trọng tâm: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đặc biệt là những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, thực hiện có hiệu quả chủ đề Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, sáng tạo; xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại”.

Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của Quận, tiếp tục “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”; thi đua thực hiện tốt phong trào “An toàn thực phẩm” và đảm bảo an ninh, quốc phòng; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, tạo phong trào thi đua có hiệu quả và sức lan tỏa trong nhân dân.

Tại buổi lễ, UBND quận Long Biên đã được trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố; nhân dân và cán bộ phường Việt Hưng được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 3 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 4 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Mai Thảo