Quận Thanh Xuân: Khen thưởng 17 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ
24/07/2019 - 20:06

TĐKT – Sáng 24/7, quận Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2019, quán triệt phương châm chỉ đạo: “Nhanh hơn, hiệu quả hơn, khoa học hơn, quyết liệt hơn”, ngay từ tuần đầu, tháng đầu năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đã tập trung cao chỉ đạo thực hiện tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của quận đạt kết quả tích cực.

Nổi bật là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định; thu ngân sách nhà nước đạt 47% kế hoạch. Một số khoản thu đã hoàn thành trên 50% dự toán năm: Thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí lệ phí; 11/11 phường có kết quả thu ngân sách do phường thực hiện đạt trên 50%.

Công tác qụản lý đô thị được chú trọng; kịp thời ban hành, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, bước đầu đạt kết quả tích cực.

 Các nội dung trong năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với 2 Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng được tổ chức thực hiện nghiêm túc trong toàn quận. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ tiếp tục được nâng lên. Sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường hiệu quả hơn.

Các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các dự án trường học được tập trung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 2 dự án trọng điểm của thành phố và quận.

Đặc biệt, ngành giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân lần thứ 5 liên tiếp đứng đầu thành phố. An sinh xã hội được đảm bảo. Quận đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ chính trị của quận.

Việc thực hiện thí điểm mô hình Tổ dân phố văn hóa "Năm không: Không rác; không tệ nạn, không hộ nghèo, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không vi phạm trật tự xây dựng” được triển khai tích cực, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức, giải quyết đơn thư đạt kết quả tốt; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính được đẩy mạnh, hiệu quả. Thanh Xuân là đơn vị xếp tốp đầu thành phố về công tác cải cách hành chính (Theo Quyết định xếp hạng được UBND thành phố công bố, năm 2018, quận Thanh Xuân lần thứ 3 liên tiếp đứng thứ 5/30 quận huyện của thành phố về công tác cải cách hành chính).

Quận cũng đã hoàn thành công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; giao quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, tại Hội nghị, 17 tập thể, 20 cá nhân đã được UBND quận tặng Giấy khen.

Thục Anh