Sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, giữ gìn an ninh trật tự Thủ đô
15/01/2019 - 10:55

TĐKT - Sáng 15/1, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, có nhiều đổi mới, sâu sát, triển khai quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm cụ hoàn thành tốt.

Nổi bật là: Thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động phối hợp với Công an và các lực lượng xử trí các tình huống, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; phòng, chống cháy, nổ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom mìn sau chiến tranh; tham gia có hiệu quả trong xây dựng cơ sở chính trị địa phương và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện công tác đối ngoại quân sự, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ổn định. Nội bộ đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng cao, giữ vững trận địa tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai toàn diện và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề: "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng" và phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Người tốt, việc tốt" TP Hà Nội, gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động lớn do cấp trên phát động, tạo động lực tinh thần to lớn, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô phấn đấu vươn lên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Trong năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thực hiện 22 đợt với 150 ngày trực cao điểm; kịp thời huy động 20.190 lượt người và 185 lượt phương tiện tham gia xử lý 358 vụ thiên tai, cháy nổ, hỏa hoạn, cháy rừng, sập đổ công trình, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại về tài sản và tính mạng cho nhân dân. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng: Đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sư đoàn BB301; Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 1 cá nhân; UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 10 tập thể, tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 14 cá nhân; Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 10 tập thể, tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 168 tập thể, danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 57 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 309 cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến cho 127 cá nhân.

Năm 2019, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của TP Hà Nội hướng vào các nội dung trọng tâm: Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, mục tiêu trọng điểm; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử trí kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các lực lượng liên quan bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân tự về và dự bị động viên. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vâng động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội...

Phương Thanh