Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội kỷ niệm 60 năm thành lập
18/05/2022 - 15:18

TĐKT - Ngày 17/5, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1962 - 2022).

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, tiền thân là Ban Kỹ thuật thành phố, được thành lập theo Nghị quyết số 435 của Đảng bộ Hà Nội. Sau đó, được đổi tên thành Ban Khoa học và Kỹ thuật thành phố (4/1978), rồi Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật thành phố (8/1983); Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường Hà Nội (5/1994) và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (từ ngày 10/10/2003 theo Quyết định số 126/QĐ-UBND TP Hà Nội).

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, ngành khoa học và công nghệ Thủ đô đã có nhiều cống hiến và đóng góp quan trọng, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

http://www.hanoimoi.com.vn/Uploads/images/phananh/2022/05/17/KHCN8a.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang trao Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tham mưu với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố nhiều giải pháp quan trọng, mang tính đột phá, như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và phát triển khoa học và công nghệ; kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ kế cận; đổi mới quy trình, phương pháp quản lý; xây dựng, phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ Thủ đô...

Đặc biệt, trong những năm Thủ đô và đất nước đổi mới, ngành khoa học và công nghệ Thủ đô đã có những thay đổi rõ rêt. Cơ chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã chuyển mạnh từ phương thức giao trực tiếp sang đặt hàng, tuyển chọn. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả hơn vào thực tiễn, tạo cơ sở khoa học để tham mưu hoạch định cơ chế, chính sách; thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất, đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Hà Nội đã phối hợp với các bộ, ngành trung ương cơ bản hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Xây dựng, đưa vào hoạt động Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội, dự án Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Thị trường khoa học và công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Các sản phẩm khoa học và công nghệ thực sự trở thành hàng hóa, nhu cầu mua bán công nghệ ngày càng tăng, góp phần phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững.

http://www.hanoimoi.com.vn/Uploads/images/phananh/2022/05/17/KHCN7.jpg

Cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ”.

Thành phố đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải tiến quy trình sản xuất; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ... Cùng với đó, quan tâm kết nối các doanh nghiệp, cá nhân với các nhà khoa học, chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ. Chủ động hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn thành lập các doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm mới làm cơ sở thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Phong trào khởi nghiệp sáng tạo bước đầu đã lan tỏa mạnh mẽ, nhất là trong giới trẻ.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn: Bước sang giai đoạn phát triển mới, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ tập trung tham mưu cho UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trọng tâm trước mắt là tham mưu triển khai hiệu quả Chương trình số 07 của Thành ủy khóa XVII về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”; tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội đến năm 2030; triển khai thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội đến năm 2030, Đề án xây dựng và vận hành Sàn giao dịch công nghệ thành phố Hà Nội...

Phát biểu chúc mừng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao những nỗ lực đưa ngành khoa học và công nghệ đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. Để đạt được mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao, phát triển công nghệ hàng đầu cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực, đồng chí đề nghị ngành khoa học và công nghệ Thủ đô tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đến việc tham mưu để hoàn thiện các cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang đã tặng Cờ thi đua cho Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ” cho 20 cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Sở.

Hưng Vũ