Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hà Nội biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2019
19/09/2019 - 09:49

TĐKT - Sáng 18/9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương "Người tốt, việc tốt" và tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" ngành lao động, thương binh và xã hội Thủ đô năm 2019.

Năm 2019, phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" của ngành lao động, thương binh và xã hội tiếp tục được triển khai với nhiều đổi mới cả nội dung lẫn hình thức. Nội dung thi đua gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và lồng ghép các phong trào thi đua khác của ngành, tạo sức lan tỏa, trong đó, lĩnh vực quản lý nhà nước với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; lĩnh vực hoạt động sự nghiệp với phong trào thi đua "Dạy tốt Học tốt"...

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân đạt danh hiệu ''Người tốt, việc tốt''

Tính đến cuối tháng 7, toàn thành phố đã vận động Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" được 32,672 tỷ đồng, đạt 147,7% kế hoạch; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 378 hộ gia đình người có công, đạt 144,3% kế hoạch với kinh phí 16,192 tỷ đồng. Tặng 4.169 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 5,227 tỷ đồng; tu sửa, nâng cấp 96 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí trên 60,7 tỷ đồng.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến: Thanh tra viên Trần Bình Minh, chuyên viên bộ phận một cửa Dương Văn Ninh là những tấm gương sáng trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"; chị Nguyễn Hoài, Phòng Người có công; chị Phạm Thị Bình, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội... là những cán bộ gương mẫu, cần mẫn và có nhiều sáng kiến trong công việc.

Cùng với các phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt", Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" của ngành tiếp tục thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành. Thông qua Cuộc thi viết, nhiều gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu đã được phát hiện, kịp thời khen thưởng, biểu dương và nhân rộng, có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Kết quả từ Cuộc thi viết, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã giành 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích cấp thành phố. Toàn ngành cũng đã có 9 gương điển hình tiên tiến được UBND thành phố tặng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt"; 1 gương được UBND thành phố tặng bằng khen về thành tích thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố; 30 cá nhân được Giám đốc Sở tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt", trong đó, có 97,5% là người lao động trực tiếp.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội Đỗ Đức Thịnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả cuộc thi viết về gương "Người tốt, việc tốt" của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội. Đồng chí nhấn mạnh, đây là đơn vị dẫn đầu xuất sắc trong các phong trào thi đua do trung ương, thành phố phát động, triển khai. Từ phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt", Sở đã phát hiện và đóng góp nhiều nhân tố điển hình trong ngành.

Thục Anh