Sư đoàn Bộ binh 301 đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba
05/03/2019 - 15:02

TĐKT - Ngày 4/3, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Sư đoàn Bộ binh 301 và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tới dự.

Cách đây 40 năm, ngày 27/2/1979, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 193 thành lập Sư đoàn Bộ binh 301 trực thuộc Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) với nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức phòng ngự tuyến một, hướng chủ yếu quốc gia, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tiến công, phản công bảo vệ Thủ đô và sẵn sàng nhận nhiệm vụ đột xuất khác.

Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn kế thừa và phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, đoàn kết, sáng tạo chống giặc ngoại xâm của dân tộc, “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang Thủ đô, truyền thống “Trung thành vô hạn, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với dân, đã ra quân là chiến thắng” của Sư đoàn, lập nên những thành tích xuất sắc.

Tiêu biểu là tham gia phòng thủ phòng tuyến Sông Cầu, bảo vệ cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội; chi viện gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ cho các đơn vị tham gia chiến đấu phía Bắc năm 1980; tham gia làm đường Sân bay quốc tế Nội Bài phát triển kinh tế; đường quân sự phục vụ chiến đấu trên biên giới Vị Xuyên (Hà Tuyên)… viết tiếp trang sử hào hùng của quân đội, góp phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Thủ đô.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Sư đoàn 301

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Sư đoàn luôn phát huy truyền thống của đơn vị, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự -  quốc phòng của Đảng, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược; xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chủ động phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tham gia phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đó, Sư đoàn Bộ binh 301, đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, trong Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống, Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Thục Anh