Tập đoàn Phú Mỹ: Nỗ lực vượt sóng gió Covid -19, khôi phục sản xuất bền vững
23/08/2022 - 10:00

TĐKT - Người ta nói, Covid-19 như một phép thử đặc biệt. Ở Tập đoàn Phú Mỹ, đây cũng là một thử thách chưa từng có tiền lệ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành "mục tiêu kép": Vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch. Đến nay, Tập đoàn vẫn đang tiếp tục phục hồi nhanh chóng bằng nhiều giải pháp sáng tạo và thiết thực.

Chủ động ứng phó linh hoạt với dịch Covid-19

Dù đến nay dịch bệnh đã được kiềm chế, cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, nhưng ông Lê Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn vẫn nhớ như in những ngày tháng gian khổ căng mình phòng, chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp Phú Mỹ.

Là doanh nghiệp tiên phong trong đầu tư cung cấp hạ tầng sản xuất, nên tác động mạnh mẽ nhất mà Covid-19 đem đến cho Phú Mỹ đó là lấy đi rất nhiều thời gian vàng của doanh nghiệp khi thực hiện các quy trình đầu tư. Có dự án mất 3 - 4 năm trời mới hoàn thiện được hồ sơ thủ tục.

Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ ông Đỗ Trọng Phú - Phó Tổng Giám đốc đã trao tặng số tiền 5 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội

Quy trình thu hút đầu tư kéo dài cộng thêm những ảnh hưởng từ dịch bệnh dẫn đến phần lớn doanh nghiệp đối tác bị gián đoạn sản xuất, gặp khó khăn về tài chính. Phú Mỹ với vai trò là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hạ tầng cũng bị ảnh hưởng nặng nề do các doanh nghiệp đối tác làm ăn thua lỗ, ngừng hoạt động khiến thu hồi công nợ chậm, nợ xấu tăng cao làm gia tăng áp lực tài chính cho Tập đoàn. Cũng vì vậy mà thời gian lao động của cán bộ, công nhân viên ít hơn, thu nhập giảm sút, đây là trăn trở lớn của Ban Lãnh đạo tập đoàn tại thời điểm đó.

Khó khăn là vậy nhưng với tinh thần cả nước chung tay phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, Phú Mỹ đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, kịp thời chia sẻ khó khăn và sẵn sàng có những hỗ trợ thiết thực nhằm giữ vững niềm tin với doanh nghiệp đối tác, người lao động trong khu công nghiệp.

Không bị động, bất ngờ, ngay từ những ngày đầu, Phú Mỹ đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả BCĐ phòng, chống dịch Covid-19, thông qua BCĐ phổ biến chính sách từ nhà nước đến các doanh nghiệp và đồng hành cùng lực lượng chức năng trong truy vết, cách ly để đảm bảo sản xuất an toàn. Đồng thời, Phú Mỹ cũng nhanh chóng xây dựng các trạm y tế lưu động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất trong tình hình dịch bệnh phức tạp, đảm bảo theo chủ trương của Đảng và nhà nước “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”, “một cung đường hai điểm đến” hay “ba tại chỗ”.

Dù gặp không ít khó khăn nhưng Phú Mỹ đã dành hơn 6,2 tỷ đồng để đóng góp với địa phương và cả nước trong các hoạt động phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Cụ thể, Tập đoàn đã tặng máy đo thân nhiệt hồng ngoại cho UBND huyện Chương Mỹ; tặng hàng nghìn khẩu trang cho doanh nghiệp hoạt động trong KCN Phú Nghĩa và các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội để phòng, chống dịch; ủng hộ quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 về huyện Chương Mỹ và Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội; hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phường Trung Văn trong công tác phòng, chống dịch và ủng hộ kinh phí phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Phú Nghĩa; tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do đợt dịch Covid-19 của huyện Chương Mỹ…

Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Chương Mỹ

Ông Lê Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, không chỉ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp mà trong suốt 21 năm xây dựng và phát triển, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Phú Mỹ.

Hàng năm, Tập đoàn luôn dành một phần ngân sách riêng để hỗ trợ chăm lo cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học và phụ trách chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tính từ khi thành lập đến nay, tập đoàn đã đỡ đầu cho 36 cháu mồ côi ăn học và trưởng thành, có cuộc sống tốt hơn, trở thành người có ích cho xã hội; nhận chăm sóc phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Năm 2020, Tập đoàn Phú Mỹ cũng chung tay cùng cộng đồng hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ với số tiền gần 730 triệu đồng.... “Bất kỳ một hoàn cảnh khó khăn nào trong cộng đồng cần sự giúp đỡ, Phú Mỹ luôn là địa chỉ tin cậy, sẵn lòng san sẻ, giúp đỡ” – ông Nghĩa cho biết.

Chung tay phát triển kinh tế bền vững

Qua 21 năm xây dựng và phát triển, Phú Mỹ đã cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mang đến cơ hội kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp và hệ sinh thái các ngành nghề có sự tương hỗ chặt chẽ, bền vững.

Ông Chu Đức Lượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Mỹ (thứ 2 từ phải sang) cùng các nhà đầu tư tại lễ ký kết dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

Tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa đóng trên địa bàn huyện Chương Mỹ, hiện tại thu hút khoảng 17-18 nghìn công nhân lao động với mức thu nhập trung bình khoảng 9 triệu/tháng. Đây là nơi giải quyết lượng lớn việc làm cho lao động ở địa phương và cả các khu vực phụ cận từ các tỉnh Hoà Bình, Thanh Hóa… Để đảm bảo an cư cho công nhân yên tâm sản xuất, Phú Mỹ từ những ngày đầu đã chủ động xây dựng khu nhà ở cho người lao động trong khu công nghiệp với hạ tầng khang trang, sạch sẽ, đáp ứng nhu cầu tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu khác. Hầu hết những lao động ngoại tỉnh về đây đều có thâm niên công tác nhiều năm và có ý định gắn bó lâu dài với doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp.

Bà Bạch Thị Thương - một công dân Chương Mỹ vui mừng chia sẻ: “Từ khi khu công nghiệp hình thành và đi vào hoạt động, bộ mặt của Chương Mỹ đã thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây, người dân huyện Chương Mỹ tham gia canh tác nông nghiệp hoặc sản xuất tiểu thủ công nghiệp với thu nhập trung bình chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng thì nay thu nhập của lao động khu công nghiệp dao động từ 8-12 triệu đồng/tháng, tuỳ vào vị trí công việc”.

Công nhân “ly nông nhưng không ly hương” đã giúp phát triển kinh tế một cách nhanh chóng nhưng không làm thay đổi bản sắc văn hóa làng quê, đây là sự phát triển bền vững mà những khu công nghiệp của Phú Mỹ đã góp phần dựng xây.

Đến nay, tình hình Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, sản xuất trong tình hình mới được thiết lập, doanh nghiệp Phú Mỹ đã nhanh chóng ổn định vận hành, đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp cận các hỗ trợ mới từ Chính phủ và xây dựng mức lương mới nhằm nhanh chóng ổn định đời sống cho lao động của Tập đoàn.

Ông Hồ Quang Tuấn - nhân viên của Tập đoàn Phú Mỹ cho biết: “Ngay sau khi tình hình sản xuất được phục hồi, Phú Mỹ đã có nhiều chính sách động viên CBCNV thông qua các hình thức tăng lương, tổ chức các chuyến du lịch và tăng các phúc lợi xã hội khác, giúp chúng tôi yên tâm công tác, cống hiến”.

Nắm rõ những khó khăn của đối tác là doanh nghiệp, lãnh đạo Phú Mỹ đề xuất Nhà nước có nhiều hơn nữa những chính sách, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động thông qua: Giảm các loại thuế phí (VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, phí công đoàn…); giảm tỷ lệ đóng BHXH; có các khoản hỗ trợ bằng tiền về nhà ở, chăm sóc con cái… Về vĩ mô, cần tiếp tục có các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế sạch để tạo việc làm bền vững cho doanh nghiệp và người lao động; tạo ra nhiều mạng lưới để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nhà đầu tư mới đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài; có nhiều chính sách ưu đãi đầu tư hơn nữa để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp mới đầu tư vào các khu công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài.

Ngày 22/7/2022 vừa qua, Tập đoàn Phú Mỹ đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 883/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bình Phú, tỉnh Hòa Bình. Đây vừa là sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Tập đoàn, vừa khẳng định uy tín thương hiệu của Phú Mỹ với tiềm lực, kinh nghiệm, tâm huyết trong việc đầu tư xây dựng và phát triển các khu công nghiệp.

Với những lợi thế sẵn có, lãnh đạo và tập thể lao động Tập đoàn khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với sự kỳ vọng của các cấp ngành, doanh nghiệp đối tác và người lao động đã gửi gắm.

Mai Thảo – Lê Phượng