Thành phố Hà Nội: Dồn tâm sức cho kỳ thi an toàn trong tình hình mới
11/06/2021 - 16:44

TĐKT - Theo kế hoạch, ngày 12/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Dù vẫn trong tình huống phải phòng, chống dịch COVID-19 nhưng công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại 184 điểm thi trên địa bàn TP Hà Nội đang diễn ra rất cẩn trọng, chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới.

Sáng 11/6, dù đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa, cơn mưa rào vừa ập đến đột ngột rồi tạnh ngay sau vài phút, cái nắng nóng oi bức cũng đồng thời xuất hiện nhưng tất cả 59 cán bộ nhân viên trong Hội đồng thi ở điểm trường THCS Thanh Xuân Nam vẫn say sưa thực hiện các tình huống diễn tập. Người thì đo nhiệt độ, người hướng dẫn phân luồng thí sinh; người trực ytế, người đóng vai thí sinh, người đóng vai cán bộ coi thi…ai nấy đều đã nắm rõ được vị trí và nhiệm vụ cụ thể của mình vào ngày 12 và 13/6 khi kỳ thi diễn ra.

Điểm trường THCS Thanh Xuân Nam thực hiện diễn tập

Trong chiếc váy vàng ướt sũng mồ hôi, cô giáo Nguyễn Phương Chinh, Trưởng Điểm thi trường THCS Thanh Xuân Nam vui mừng cho biết: Đến thời điểm hiện tại, điểm thi đã đảm bảo tất cả các yêu cầu theo các công văn chỉ đạo liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, đã sẵn sàng, đảm bảo điều kiện để đón toàn bộ 292 thí sinh đến tham dự kỳ thi. Mọi yêu cầu về phòng, chống dịch: Khử khuẩn, nước rửa tay, khẩu trang. 13 phòng thi được khử khuẩn, kê bàn đảm bảo khoảng cách. Trong sáng nay, toàn bộ các cán bộ, giáo viên, nhân viên của điểm thi đã được phổ biến rõ về quy chế. Chiều nay,  26 cán bộ coi thi 1, cán bộ coi thi 2 tại điểm thi này cũng sẽ tham gia lấy mẫu test nhanh nhằm đảm bảo tốt nhất cho kỳ thi diễn ra vào sáng mai.

Trung tá Trần Đức Quang, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Nam – đơn vị được giao đảm bảo an ninh trật tự cả bên trong và bên ngoài khu vực 2 điểm thi trường THCS Thanh Xuân Nam và THPT Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân) cho biết: Vì kỳ thi năm nay diễn ra trong diễn biến có dịch bệnh Covid-19 nên theo quy định các phòng thi sẽ không sử dụng điều hòa và phải mở hết các cửa đảm bảo thông thoáng. Tuy nhiên, để đảm bảo trật tự, đảm bảo an toàn đề thi, tạo không gian yên tĩnh, tập trung cho các thí sinh, mấy ngày nay, lực lượng công an phường đã chủ động đến từng nhà dân xung quanh các trường để tuyên truyền và vận động ký cam kết không mở cửa hướng vào khu vực thi, không mở loa đài...trong suốt thời gian kỳ thi diễn ra. Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng nhắc nhở phụ huynh không tập trung trao đổi tại các điểm thi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn kiểm tra phòng thi tại Trường THCS Lê Quý Đôn (quận Hà Đông)

Ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết: Vì thành quả chung của cả thành phố, những ngày qua, không chỉ ngành giáo dục, y tế căng mình chuẩn bị mà lãnh đạo, chính quyền và nhân dân toàn quận cũng dồn sức, chung tay vì một kỳ thi thành công và an toàn nhất. Đến thời điểm hiện tại, 5 điểm thi trên địa bàn quận Thanh Xuân đều đã sẵn sàng, đảm bảo điều kiện để đón 2.611 thí sinh bước vào kỳ thi an toàn.

Đoàn công tác Thanh Xuân kiểm tra điều kiện phòng thi tại điểm Trường THCS Thanh Xuân Nam

Không chỉ địa bàn Thanh Xuân mà tại 184 điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022 tại các quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố đều đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Các điểm thi đều đã sẵn sàng, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo nhận định của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội 10/6, phụ huynh và các em học sinh có thể yên tâm, mọi công việc chuẩn bị cho kỳ thi đã được các cấp, các ngành chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng việc nhỏ,nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho thí sinh, phụ huynh, các lực lượng tổ chức kỳ thi.

Mặc dù có con gái tham gia kỳ thi lần này nhưng chị Lê Thị Tố Như (quận Thanh Xuân, Hà Nội) không còn tâm lý quá lo lắng, hồi hộp như cách đây 1 tuần nữa. Chị Như tâm sự: Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đã làm đảo lộn hết lịch học, lịch thi, lịch nghỉ hè của các con. Ban đầu, còn không biết lúc nào được thi hết cấp, các con luôn trong tình thế bị động, kéo dài việc ôn, còn thi thì phụ thuộc vào diễn biến của Covid-19. Nhưng kể từ khi thành phố thông báo ấn định lịch thi và triển khai quyết liệt các phương án đảm bảo an toàn cho cuộc thi trong tình hình mới, phụ huynh và học sinh như gỡ bỏ được phần lớn lo lắng. Mọi thông tin số báo danh, sơ đồ thi con đều cập nhật trực tuyến. Các thầy cô cũng tổ chức họp trực tuyến để dặn dò, động viên các con trong kỳ thi. Bây giờ chỉ mong con tập trung làm bài đạt kết quả cao nhất.

Thiết nghĩ, với sự đồng hành của phụ huynh, quyết tâm của thí sinh và sự vào cuộc trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 của thành phố sẽ diễn ra thành công trọn vẹn.

Mai Thảo