THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: Tập trung vào giáo dục vì con người
17/11/2018 - 20:11

TĐKT – Sáng 17/11, tại Hà Nội, Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy tổ chức Hội thảo “Sơ kết 5 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29 – NQ/TW; Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – 25 năm giáo dục vì sự phát triển con người”.

Tại Hội thảo, các thế hệ học sinh đã có những chia sẻ xúc động về tình yêu thương của thầy cô giáo trường Nguyễn Bỉnh Khiêm dành cho học trò

Phát biểu khai mạc Hội thảo, thầy giáo Đàm Tiến Nam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: 25 năm xây dựng và phát triển ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo và đổi mới liên tục của các thầy cô lãnh đạo – đứng đầu là thầy Nguyễn Văn Hòa, người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường. Cùng với đó, không thể không nhắc đến vai trò của những chính sách đổi mới mà Đảng, Chính phủ và TP Hà Nội đã ban hành. Những chủ trương, chính sách này đã có những tác động lớn lao đến quá trình phát triển của nhà trường.

Đặc biệt, tháng 11/2013, Nghị quyết số 29 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (gọi tắt là Nghị quyết 29) ra đời đã tạo ra sự thay đổi quan trọng trong nhận thức của những người làm công tác giáo dục, của cả xã hội về sự cần thiết và những hành động cụ thể để đổi mới giáo dục.

Đối với trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nghị quyết 29 không đơn thuần là đường lối đổi mới giáo dục mà thực sự đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để nhà trường quyết tâm thực hiện những mục tiêu giáo dục, các giá trị mình đã từng bước xây dựng qua nhiều năm từ ngày thành lập.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường nhấn mạnh: Nghị quyết 29 ra đời năm 2013 với tư tưởng cốt lõi là chuyển nền giáo dục chủ yếu là tập trung cung cấp kiến thức hiện nay sang nền giáo dục tập trung vào con người, hình thành phẩm chất và phát triển năng lực người học. Nó như thổi một luồng gió mới, nâng cao các giá trị, tạo ra sức mạnh mới và niềm tin cho trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nó chứng minh rằng mục tiêu của trường đang theo đuổi “Không chạy theo thành tích, tập trung vào giáo dục vì con người” là hoàn toàn đúng đắn.

Thành lập từ năm 1993, từ chỗ chỉ có 4 lớp học với 75 học sinh, đội ngũ ít ỏi các thầy cô chưa có nhiều kinh nghiệm, tới nay, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã trở thành một trường chuẩn Quốc gia, một trường chất lượng cao của Hà Nội, với gần 3000 học sinh và đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn, trên chuẩn.

25 năm qua, trường kiên trì thực hiện sứ mệnh giáo dục và đào tạo học sinh trở thành những con người có phẩm chất, năng lực đặc trưng cho nhân cách Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo công dân toàn cầu cho đất nước trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thế kỷ 21. Mục tiêu tổng quát: “Dạy học là dạy làm người, học là để làm người”.

Để đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trường đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể: Xây dựng đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý trong nhà trường; xây dựng mục tiêu cho từng môn học; vận dụng các phương pháp, kỹ thuật hiện đại trong dạy học; đa dạng các hình thức học tập (học tập thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo)…

Trường chủ động xây dựng mối liên kết giáo dục với các nước: NewZealand, Thái Lan, Trung Quốc, Ailen, Anh, Mỹ, Nhật Bản… Nhiều mô hình mới mẻ đã được học tập triển khai tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm; các hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi văn hóa, trại hè… được tổ chức thường xuyên.

Trong 5 năm 2018 – 2023, tầm nhìn đến năm 2033, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đề ra phương hướng chung là tiếp tục mục tiêu “Giữ trọn niềm tin, nâng tầm thương hiệu”. Thực hiện giáo dục toàn diện, hướng tới phát triển con người, trong đó tập trung đào tạo cho học sinh những kỹ năng cơ bản: Tiếng Anh, thể thao, âm nhạc, nghệ thuật, kỹ năng sống…

Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý thông minh trong trường học trên cơ sở công nghệ thông tin và khoa học quản trị, làm cho trường học thân thiện hơn, nâng cao khả năng và chất lượng tương tác giữa học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhà trường. Biến trường học thành một môi trường sống mà học sinh cảm thấy hạnh phúc, đầy đủ trong suốt thời gian các con ở trường.

Phát triển các dịch vụ phụ trợ, hệ thống cơ sở vật chất để đạt tiêu chuẩn quốc tế, tương đương với Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore. Phát triển cụm trường liên cấp tại khu đô thị mới. Từng bước cổ phần hóa, đưa thương hiệu Nguyễn Bỉnh Khiêm lên tầm cao mới, trở thành một doanh nghiệp đại chúng, đứng vững trong tốp 5 trường tư thục hàng đầu của Hà Nội.

Phương Thanh