Thí sinh tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông ở Hà Nội hoàn thành ngày thi đầu tiên
12/06/2021 - 19:04

TĐKT - Sáng 12/6, hơn 93 nghìn thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021 - 2022. Đến trưa nay, ngày thi thứ nhất đã kết thúc sau khi các thí sinh hoàn thành 2 bài thi đầu tiên môn Ngữ văn và ngoại ngữ.

Cơn mưa nặng hạt buổi sáng sớm ở Thủ đô khiến việc di chuyển đến trường thi của các thí sinh và việc thực hiện nhiệm vụ của những người làm thi có phần vất vả hơn. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, tại một số điểm thi trên địa bàn quận Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, lúc đồng hồ mới chỉ hơn 6 giờ sáng, các lực lượng công an, tình nguyện viên đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ được phân công tại các điểm thi. Các phụ huynh cũng rất cẩn thận, để chủ động tạo tâm thế tốt nhất cho con mình, nhiều người đã đưa con đến trường thi rất sớm.

Thanh niên tình nguyện che mưa hỗ trợ các thí sinh đi vào trường thi THCS Thanh Xuân Nam

Nhanh tay che ô cho một bạn học sinh vừa xuống khỏi xe của mẹ, bạn Nguyễn Quang Đạt, Bí thư Đoàn phường Kim Giang, Trưởng nhóm thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm thi trường THCS Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân) vui vẻ: Mưa cũng là điều may mắn cho các thí sinh dự thi, vì hôm nay các em học sinh ngồi trong phòng thi không có điều hòa. Mưa thì không khí mát mẻ hơn, phần nào giúp các em dễ chịu và làm bài tốt hơn.

Còn tại điểm thi trường THCS Phúc Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, chị Ngô Mai Thu, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm cho hay: “Sáng đưa con đi thi đúng lúc trời mưa to, nhưng 2 mẹ con không trú mưa vì sợ muộn giờ thi của con. Vì nhà xa nên tôi không về nhà mà tranh thủ đi giải quyết chút công việc, sau đó, sẽ quay lại đón con. Tôi tin là con sẽ làm tốt các môn thi trong kỳ thi này”.

Dù trời mưa nhưng khi đến các điểm thi, tất cả các thí sinh đều được các lực lượng trợ giúp nhiệt tình. Có bạn học sinh đi nhầm điểm thi, được các thanh niên tình nguyện đưa đến đúng điểm thi của mình. Tại điểm thi, các thí sinh được đo thân nhiệt, khử khuẩn, phát sơ đồ, chỉ dẫn, nhanh chóng di chuyển vào bên trong và lên đúng phòng thi.

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Bắc Từ Liêm) được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và phân luồng di chuyển

Còn các phụ huynh sau khi đưa con đến điểm thi đều ra về nhằm đảm bảo giãn cách. Từ 8h tại khu vực cổng các trường thi đều thông thoáng, lực lượng công an, tình nguyện vẫn ứng trực đầy đủ để xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đúng 8h30, tiếng trống vang lên, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên - môn Ngữ văn trong thời gian 90 phút. 10h30, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ trong thời gian 45 phút.

Đúng 11h15, tất cả các thí sinh kết thúc buổi thi đầu tiên sau khi hoàn thành 2 bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Theo thông tin nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết thúc 2 môn thi buổi sáng, trong số các thí sinh vắng mặt (vì nhiều lý do), có 38 thí sinh vắng mặt do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (1 trường hợp F0, 20 trường hợp F1, 7 trường hợp F2 và 10 thí sinh trong diện phong tỏa).

Theo ghi nhận nhanh của phóng viên tại các điểm thi, nhiều thí sinh có tâm trạng khá phấn khởi vì làm được bài.

Nhiều phụ huynh phấn khởi khi con làm được bài thi.

Là thí sinh bước ra đầu tiên tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Bắc Từ Liêm), em Ngô Thị Mai Hương phấn khởi cho biết: “Hai môn thi đầu tiên em đều làm được. Em thấy đề thi năm nay thú vị, nhất là câu nghị luận xã hội của môn Ngữ văn. Còn môn Ngoại ngữ em thấy dễ, em đoán mình được khoảng 8,5 điểm”.

Bước ra từ điểm thi trường THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân), em Nguyễn Gia Linh nói với mẹ: “Đề tiếng Anh dễ hơn nên con làm tốt mẹ ạ. Còn đề văn tương đối khó với con, nhưng con làm cũng rất ổn.”

Sáng mai 13/6, thí sinh bước vào ngày thi cuối cùng với hai môn còn lại là Toán và Lịch sử; trong đó, thời gian làm bài môn Toán là 90 phút, từ 8h30 đến 10h (rút ngắn 30 phút) và môn Lịch sử, thời gian làm bài 45 phút (rút ngắn 15 phút), từ 10h30 đến 11h15. Thời gian nghỉ giữa 2 môn là 30 phút.

Mai Thảo