Thủ lĩnh Tiểu đoàn Thiết giáp 47
25/03/2019 - 11:47

TĐKT – Gắn bó với Tiểu đoàn Thiết giáp 47 gần 20 năm, trải qua nhiều vị trí, nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, Trung tá Trần Văn Phú, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Thiết giáp 47, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn khẳng định vai trò của người “thủ lĩnh” có trách nhiệm, tận tụy và gương mẫu trong thực hiện mọi nhiệm vụ. 

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên kết thúc, Hà Nội - Việt Nam được các nước trong khu vực và thế giới đánh giá cao, như một điểm hẹn hòa bình, an toàn và thân thiện. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ từ trái tim, tấm lòng, trách nhiệm vì Thủ đô Hà Nội của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thiết Giáp 47, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Là đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, góp phần cùng các lực lượng khác bảo vệ Thủ đô Hà Nội, những năm qua, Tiểu đoàn Thiết giáp 47 luôn được tin tưởng, lựa chọn, giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh, đảm bảo an toàn cho nhiều hội nghị, sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước và Thủ đô.

Đặc biệt, mới đây, được giao nhiệm vụ bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thiết giáp 47 xác định đây là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm công tác 2019. Do đó, đã không quản ngày đêm, nỗ lực hết mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ gìn, khẳng định hình ảnh đất nước và con người Việt Nam là điểm đến hòa bình đối với mọi quốc gia trên toàn thế giới.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Thiết giáp 47 đang luyện tập

Nhớ lại những ngày luyện tập vất vả, khẩn trương để phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, Thiếu tá Ngô Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, chính trị viên Tiểu đoàn Thiết giáp 47 cho biết: Nhận nhiệm vụ, hầu như tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ngày luyện tập, đêm thức trắng. Tuy vất vả nhưng ai ai cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Với cương vị là người đứng đầu Tiểu đoàn Thiết giáp 47, Trung tá Trần Văn Phú - Tiểu đoàn trưởng đã chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các văn bản, chỉ thị của cấp trên về sẵn sàng chiến đấu, nhất là kế hoạch của Bộ Tư lệnh Thủ đô trong sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Hội nghị. Đồng thời, giáo dục nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Trần Văn Phú cho biết: Hội nghị diễn ra trong khoảng thời gian không quá dài, nhưng đã đặt ra những nhiệm vụ không hề đơn giản trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn. Kể từ khi thông tin chính thức được Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố, đến khi Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra, nước chủ nhà Việt Nam có khoảng 10 ngày cho công tác chuẩn bị. Trong từng ấy thời gian, từ kế hoạch, phương án, chỉ đạo chung của Trung ương, đã có hàng trăm kế hoạch, phương án, tình huống, yêu cầu hết sức chi tiết được vạch ra, xác định.

Trung tá Trần Văn Phú, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Thiết giáp 47 (bên trái) đang hướng dẫn tài liệu cho cán bộ, chiến sĩ

Để đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, bản thân đồng chí Trần Văn Phú đã trực tiếp xây dựng kế hoạch cũng như phổ biến tới từng tập thể, cá nhân bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả. Anh đã trực tiếp tổ chức và chỉ đạo báo động luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.

Trong đó, anh đã tổ chức luyện tập sẵn sàng chiến đấu cấp tiểu đoàn 10 lần, chỉ đạo luyện tập cấp đại đội 15 lượt, cấp trung đội 25 lượt... Chỉ đạo kiểm tra bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật xe máy, vũ khí, trang bị và vật chất hậu cần, tài chính cho thực hiện nhiệm vụ.

Ngay khi chính thức nhận nhiệm vụ, nhằm bảo đảm bí mật, an toàn, Trung tá Trần Văn Phú đã chỉ đạo và cùng với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thiết giáp 47 cơ động ngay trong đêm để nhận vị trí, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận. Trong quá trình ứng trực, anh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bộ phận ở các vị trí trực bảo đảm lễ tiết, tác phong quân nhân, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao để có thể xử lý các tình huống.

Bên cạnh việc đề xuất với Đảng ủy các chủ trương, biện pháp lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Trần Văn Phú còn trực tiếp chỉ huy 16 kíp xe thiết giáp cùng với vũ khí, trang bị kỹ thuật đồng bộ cơ động ra 4 vị trí ém lót, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an toàn cho Hội nghị.

Với trách nhiệm và tinh thần sáng tạo, khẩn trương trong thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Trần Văn Phú đã được đề nghị tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Với Trung tá Trần Văn Phú, bất kỳ một nhiệm vụ nào, dù khó đến đâu cũng có thể hoàn thành tốt nếu đơn vị đó có một người lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết, miệng nói tay làm và có lực lượng cán bộ chiến sĩ đoàn kết, quyết tâm cao.

Mai Thảo