Tổng kết phong trào CNVCLĐ Thủ đô năm 2019
27/12/2019 - 16:13

TĐKT - Sáng 27/12, tại Hà Nội, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2019; triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2020. Tới dự có: Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;  Đào Đức Toàn – Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Chương trình “Tết Sum vầy” và các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đã giúp nhiều người lao động thực sự được hưởng thụ những ngày Tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, vui vẻ. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, các cấp Công đoàn từ thành phố đến cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp cho 65.000 CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 40 tỷ đồng; hỗ trợ trên 80.000 vé xe ô tô đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 95 “Mái ấm Công đoàn”; trao 200 suất quà cho các cháu và 14  đoàn viên thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội là vợ các chiến sĩ đang công tác tại Quần đảo Trường Sa của Tổ quốc, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng/người; hỗ trợ 504 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc LĐLĐ các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai với số tiền 252 triệu đồng…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Cờ thi đua xuất sắc của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể tiêu biểu

Các hoạt động trong “Tháng Công nhân”, “Tết Lao động” và kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động, 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam trong các cấp Công đoàn Thủ đô có nhiều nội dung, hình thức theo sát thực tiễn tại cơ sở, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Công tác phát triển đoàn viên được tập trung triển khai thực hiện. Năm 2019, đã thành lập mới 542/500 CĐCS (đạt 108,40% kế hoạch năm); kết nạp mới 35.533/30.600 đoàn viên (đạt 116,12% kế hoạch năm). Trong đó: có 513 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đạt 102,6% chỉ tiêu kế hoạch Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy giao; có 34 CĐCS với 1.223 đoàn viên công đoàn được thành lập theo phương thức mới được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thành lập 264/290 CĐCS có từ 25 lao động trở lên (đạt 91,03% kế hoạch).

Chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động được chú trọng với nhiều hình thức, biện pháp, đặc biệt là việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Năm 2019, LĐLĐ thành phố và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 48 doanh nghiệp, với giá trị hưởng lợi 397.264.000 đồng.

Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND thành phố với hơn 1.000 CNLĐ. LĐLĐ và UBND các quận, huyện, thị xã cũng đã phối hợp tổ chức 16 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận, huyện, thị xã với CNVCLĐ và tổ chức công đoàn; phối hợp tổ chức 46 cuộc đối thoại về chính sách đối với CNLĐ trên địa bàn.

Có trên 34,86% CĐCS đã chủ động phối hợp chính quyền đồng cấp tổ chức đối thoại giữa Công đoàn - Người sử dụng lao động – CNLĐ… Qua đó, kịp thời nắm bắt diễn biến, tư tưởng và giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Thủ đô được tổ chức sâu rộng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố và tổ chức công đoàn. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã có chuyển biến. Nhiều nơi đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, đảm bảo sự đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô.

Qua các phong trào thi đua, đã có hơn 30 nghìn đề tài khoa học các cấp, sáng kiến, giải pháp công nghệ với giá trị làm lợi trên 900 tỷ đồng. LĐLĐ thành phố cũng đã tổ chức biểu dương 47 CNVCLĐ đạt danh hiệu “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô”, với giá trị làm lợi hơn 300 tỷ đồng; có 5 công trình hoàn thành và được gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Đặc biệt, LĐLĐ thành phố tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày trong CNVCLĐ Thủ đô chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (từ ngày 1/5 đến ngày 31/7/2019) nhằm động viên đông đảo CNVCLĐ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất, kinh doanh (SXKD), giảm chi phí sản xuất, động viên CNVCLĐ tham gia tháo gỡ khó khăn trong SXKD, ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho người lao động. Sau phát động, có tổng kết, đánh giá đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố khen thưởng cho 37 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2019, toàn thành phố có trên 61.000 CNLĐ được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở (tăng 57% so với năm 2018); 3.153 CNLĐ được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở. Từ những tấm gương điển hình tiên tiến đó, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã lựa chọn và quyết định tặng Bằng công nhận cho 90 CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Từ các phong trào thi đua do trung ương, thành phố phát động và chỉ đạo thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể và các gương điển hình tiên tiến được các cấp biểu dương khen thưởng: 1 tập thể, 3 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen, 10 tập thể, 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động, 9 gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội; 35 tập thể, 19 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố tặng Bằng khen trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; khen thưởng và gắn biển 5 công trình, sản phẩm tiêu biểu có ý nghĩa lớn cả về chính trị, kinh tế và xã hội với tổng trị giá đầu tư 254,8 tỷ đồng.

Ghi nhận những nỗ lực của CNVCLĐ Thủ đô, tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân; Cờ thi đua xuất sắc cho 12 tập thể thuộc LĐLĐ TP Hà Nội. UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân và Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 cho 8 tập thể. LĐLĐ TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 19 tập thể, Bằng khen cho 3 tập thể.

Tại Hội nghị, LĐLĐ TP Hà Nội đã phát động phong trào thi đua năm 2020.

Mai Thảo