Tổng kết phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô
09/12/2019 - 15:41

TĐKT - Sáng 9/12, Ủy ban đoàn kết công giáo (ĐKCG) Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban và phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Năm 2019, các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, hoạt động của Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Hà Nội và Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã đã đạt được những kết quả, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Thủ đô, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.

Nổi bật, trong đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, đồng bào Công giáo thuộc các huyện ngoại thành đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển sản xuất lúa, rau màu, đảm bảo thời vụ đạt năng suất cao, tăng thu nhập cho gia đình từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm.

Nhiều huyện có ngành nghề truyền thống, đồng bào Công giáo nhanh nhạy tìm thị trường phát triển kinh doanh dịch vụ sản xuất, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương có thu nhập ổn định từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/tháng/người, tổng doanh thu từ 100 triệu đồng đến trên 100 tỷ đồng/năm.

 Từ đó, đã xuất hiện nhiều gương Công giáo làm kinh tế giỏi trên nhiều lĩnh vực, tiêu biểu như: Giáo dân ở các xứ, họ huyện: Thanh Oai, Thạch Thất, Phú Xuyên, Thường Tín, Chương Mỹ, Đông Anh, Thanh Trì, Ba Vì…

Chương trình khen thưởng tại Hội nghị

Ban ĐKCG đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách mới như: Phối hợp tuyên truyền Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Đất đai năm 2013 và Luật Xây dựng năm 2014 liên quan đến tôn giáo cho các vị là Ủy viên Ban ĐKCG…; phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền vận động thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”...: phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, quỹ “Vì biển đảo Việt”; phối hợp tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng bào Công giáo Thủ đô đều tích cực tham gia thực hiện. Đặc biệt, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới, giáo dân nhiều xứ, họ đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và nội đồng. Tiêu biểu như giáo dân giáo họ Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn có 18/30 hộ giáo dân trong giáo họ hiến trên 200 m2 đất thổ cư để làm đường dân sinh dài trên 40 m.

Trong đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét, số gia đình Công giáo đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 95%.

Trong công tác tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, các giáo dân cùng cộng đồng dân cư đã có sự thay đổi nhận thức, hành vi về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, các tiêu chí xây dựng để giáo dân tham gia ký cam kết thực hiện đạt được từ 50% đến 60%. Đồng thời, tiếp tục duy trì, phối hợp thực hiện mô hình điểm của Ủy ban MTTQ thành phố về “Xây dựng mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và dân cư thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại họ Cơ giáo thuộc giáo xứ Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín…

Trọng tâm năm 2020, Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo Thủ đô thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị, văn minh” gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”…

Nhân dịp này, 6 tập thể, cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen; 32 tập thể, 57 cá nhân được Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Hà Nội khen thưởng.

Hưng Vũ