Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
16/11/2019 - 15:12

TĐKT – Ngày 16/11, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội tiền thân là trường Đào tạo Công nhân Kỹ thuật Cơ khí Điện Hà Nội, được thành lập ngày 22/11/1974, với 13 cán bộ, giáo viên, cơ sở học tập, giảng dạy khi ấy phải đi mượn.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, 5 lần sáp nhập đổi tên, thay đổi cơ cấu, tổ chức với nhiều khó khăn, thách thức, đến nay, nhà trường đã có một cơ ngơi trên khuôn viên thoáng mát với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị hiện đại. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trên 200 người, trong đó có trên 70% nhà giáo đạt trình độ trên đại học. Quy mô đào tạo hàng năm gần 4.000 học sinh, sinh viên.

 Chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao với 3 cấp trình độ: 14 chuyên ngành đào tạo cao đẳng, 12 chuyên ngành đào tạo trung cấp và nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn, liên kết… đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể nhà trường

Đặc biệt, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội là một địa chỉ đào tạo nghề uy tín không chỉ của Thủ đô mà còn của cả nước, với tỷ lệ 80% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành nghề và thu nhập ổn định. Hiện nay, Trường thường xuyên kết nối với gần 300 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế để mở rộng mạng lưới đào tạo, cập nhật công nghệ và các xu hướng mới như: Tập đoàn Samsung, tổ chức Koica, trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội...

Đã có gần 700 sinh viên đi thực tập và trải nghiệm sản xuất đảm bảo an toàn và được các doanh nghiệp đánh giá cao. Trong đó, sinh viên khoa công nghệ ô tô bước đầu đã được hỗ trợ kinh phí, trả lương theo ngày làm việc. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đến tìm kiếm nguồn nhân lực tại trường đối với sinh viên năm thứ 3.

Trong những năm tới, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đặt mục tiêu rõ ràng, đó là ổn định và tăng dần quy mô, phát triển ngành nghề, giữ vững các ngành nghề truyền thống và đạt mục tiêu tự chủ 100% vào năm 2021.

Với bề dày thành tích đạt được trong chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng nhằm ghi nhận những nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên toàn trường.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng trao Cờ và Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu của trường

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đánh giá cao vị trí, vai trò, tầm quan trọng và sự đóng góp tích cực của nhà trường trong việc đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước.

Nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một trong 40 trường chất lượng cao đến năm 2020; được thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo.

Vì vậy, 45 năm qua, đặc biệt từ năm 2010 đến nay, Trường đã phát triển lớn mạnh không ngừng. Quy mô tuyển sinh ngày càng mở rộng, từ 1.000 sinh viên năm 2010 đến nay lên tới hơn 3.000 sinh viên ở cả 3 hệ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt trên 90%; nhiều ngành nghề như điện, điện tử, điện lạnh…100% sinh viên có việc làm. Nhiều doanh nghiệp đến trường tuyển dụng sinh viên với mức lương hấp dẫn, điều kiện việc làm tốt…

Đồng chí cũng bày tỏ vui mừng khi hàng vạn học sinh, sinh viên học tập tại trường giờ đây đã trưởng thành, trong đó nhiều người đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan quan lý Nhà nước, các doanh nghiệp, một số không ít đã trở thành các giảng viên của các trường đại học, cao đẳng. Các thế hệ học sinh, sinh viên của Trường đang có mặt ở mọi miền đất nước, đóng góp xứng đáng trí tuệ, sức lực của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Nhà trường trong giai đoạn tới, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường hơn nữa việc đào tạo về ý thức chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức, kỹ năng tác phong làm việc khoa học làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Trong đó, đặt trọng tâm vào một số nhiệm vụ giải pháp: Đổi mới trong tổ chức đào tạo; chương trình đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, quản lý đào tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong cuộc cách mạng 4.0. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học; Đặc biệt, cần chú trọng đến việc đào tạo các ngành nghề mũi nhọn của nhà trường để thực hiện mục tiêu “100% sinh viên đạt chuẩn đầu ra có việc làm và có thể tự tạo việc làm”.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành trung ương và thành phố, sự nỗ lực, tâm huyết của thầy và trò nhà trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng, trong thời gian tới, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo mới, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có uy tín, chất lượng, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Mai Thảo