Tuyên dương 90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu TP Hà Nội
22/07/2019 - 21:22

TĐKT - Sáng 22/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 90 thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) và tuyên dương 90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban  MTTQ TP Hà Nội; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ TP Hà Nội.

Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ

Đây là cơ hội để những người làm công tác công đoàn nhìn lại chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Thủ đô – tổ chức thể hiện rõ tinh thần dũng cảm và lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của dân tộc. Đó là kết quả của sự nhiệt huyết, tận tâm, tận lực của đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức lao động Thủ đô trong suốt thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô đã có những bước phát triển với nhiều đổi mới, nổi bật.

Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua việc chủ động triển khai tuyên truyền phổ biến, quán triệt các bộ luật lao động, luật công đoàn… đến công nhân, lao động (CNLĐ) và chủ sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức đối thoại giữa công đoàn - người sử dụng lao động - CNLĐ; giữa lãnh đạo thành phố với CNLĐ, chủ doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; giải quyết kịp thời các vụ đình công lãn công, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp…

Công đoàn các cấp còn tích cực triển khai, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá” góp phần nâng cao tác phong công nghiệp, nếp sống văn hoá, văn minh trong giao tiếp, ứng xử của CNVCLĐ, thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị TP Hà Nội”. Tổ chức sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, "Sáng kiến sáng tạo Thủ đô", góp phần vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương vàtThành phố.

 Với những thành tích đã đạt được trong 90 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Công đoàn Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập vào năm 1998 và Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 2008; Huân chương Độc lập hạng Nhất vào năm 2018. Hàng nghìn cán bộ công đoàn, công đoàn cơ sở đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND thành phố và LĐLĐ TP Hà Nội.

Đồng chí cũng hy vọng rằng: Mỗi công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn Thủ đô sẽ quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để xác định rõ nhiệm vụ của mình, ra sức phấn đấu góp phần cùng nhân dân Thủ đô hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2015 – 2020, thực hiện thắng lơị các chương trình công tác lớn của Thành ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đồng thời, tạo đà cho sự phát triển của Thủ đô trong những năm tới, ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn.

Nhân dịp này, LĐLĐ TP Hà Nội đã tuyên dương 90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu của Thủ đô vì có những đóng góp tích cực trong công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong thời gian qua.

Các Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu được vinh danh tại Lễ kỷ niệm

Thay mặt cho 90 đồng chí được tuyên dương là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu thành phố, đồng chí Phạm Thị Vân Hương, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đã phát biểu ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và bày tỏ những nguyện vọng để công tác đoàn cơ sở ngày một hiệu quả hơn.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội mong muốn: Công đoàn các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ các đơn vị học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, kiến thức pháp luật để phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có các giải pháp thiết thực, chuẩn bị tốt nguồn lực và đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) để có phương pháp hoạt động phù hợp trong điều kiện mới...

Mai Thảo