Tuyên dương 91 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2021
25/03/2022 - 15:48

TĐKT - Chiều 24/3, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội long trọng tổ chức chương trình Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và Tuyên dương 91 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu.

Dự chương trình có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và một số Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tại Chương trình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã tuyên dương 91 cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2021, trong đó, có 25 đồng chí cán bộ Đoàn khối trường học, 38 đồng chí cán bộ Đoàn khối địa bàn dân cư, 11 đồng chí cán bộ Đoàn khối lực lượng vũ trang và 17 đồng chí cán bộ Đoàn khối công nhân, viên chức.

Lãnh đạo trung ương, thành phố tuyên dương cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2021

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết: Trải qua 91 năm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và tuổi trẻ Thủ đô đã luôn khẳng định lòng yêu nước vô hạn, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong suốt hành trình phát triển, Đoàn đã không ngừng đổi mới, kế thừa và phát huy các giá trị, truyền thống của thế hệ cha anh để thực hiện tốt hơn chức năng và nhiệm vụ của tổ chức mình.

Đến với buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô qua các thời kỳ. “Đặc biệt, trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, căng thẳng, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiêu biểu như Chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình”, “ATM gạo”, ATM ô xy”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Phòng tuyến áo xanh”… của thanh niên đã được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của thành phố Hà Nội”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Gợi mở 5 nhiệm vụ Đoàn Thanh niên các cấp thành phố cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, trước hết cần tham gia thực hiện có hiệu quả và có chiều sâu các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy phân công trong 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội. Khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, ứng dụng khoa học - công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đặc biệt 2 nhiệm vụ lớn: “Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện và tham gia tích cực các kế hoạch, hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện hiện nay.

Quan tâm phát triển cả số lượng và chất lượng tổ chức Đoàn; nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn các cấp, nhất là cấp cơ sở để thực sự là những “thủ lĩnh của thanh niên”. Cùng với đó, tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Đoàn Thanh niên các cấp thành phố đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi với trọng tâm là giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và Thủ đô giàu mạnh, văn minh.

Cùng với đó, tập trung xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời kỳ mới “thanh lịch, văn minh”. Định hướng và chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để mỗi đoàn viên, thanh niên đều có thể tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các thông tin tiêu cực, nhất là trên mạng xã hội; xây dựng thanh niên Thủ đô có lý trí, có khát vọng được cống hiến, sống có trách nhiệm, kỷ luật, thượng tôn pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị đoàn viên, thanh niên Thủ đô tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu kết nạp Đảng, nhất là đoàn viên ưu tú khu vực nông thôn, trong trường học, các khu công nghiệp và chế xuất.

Hưng Vũ