Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2018 - 2019
19/05/2019 - 12:02

TĐKT – Sáng 18/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2018 - 2019, ghi nhận và biểu dương những học sinh giỏi xuất sắc, những tấm gương tiêu biểu, cháu ngoan Bác Hồ của ngành GD&ĐT Hà Nội.

Đây là hoạt động thường niên của ngành GD&ĐT Hà Nội nhằm ghi nhận và biểu dương những học sinh giỏi xuất sắc, những tấm gương tiêu biểu, cháu ngoan Bác Hồ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các học sinh tiêu biểu.

Năm học 2018 - 2019, quy mô giáo dục của Hà Nội tiếp tục được ổn định và có bước phát triển mạnh. Toàn thành phố có 2.713 đơn vị trường học với hơn 1,9 triệu học sinh. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong các đơn vị trường học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ và hiện đại. Toàn ngành tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, ngành học, do đó chất lượng dạy và học luôn được duy trì ổn định, từng bước được nâng lên vững chắc.

Năm qua, ngành giáo dục Thủ đô cũng triển khai những mô hình giáo dục tiên tiến, phương pháp giáo dục hiện đại như mô hình “Trường học kết nối”, phương pháp bàn tay nặn bột… Việc đổi mới nội dung phương pháp dạy học tiếp tục được đẩy mạnh ở tất cả các cấp học…

Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2018 - 2019, học sinh Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước với 134 học sinh đạt giải, trong đó có 11 giải nhất. 21 đề tài của học sinh Hà Nội tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đều đạt giải, trong đó có 3 giải nhất.

Bên cạnh đó, tại các cuộc thi quốc gia, quốc tế khác, học sinh Hà Nội còn giành được 197 giải thưởng và huy chương; giành 3 Cúp đồng đội, 23 huy chương cá nhân...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao bằng khen cho các em học sinh tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý biểu dương những thành tích của gần 1.000 học sinh tiêu biểu nói riêng và học sinh Thủ đô nói chung đạt được trong năm học 2018 - 2019, đồng thời nhấn mạnh, thành tích dạy và học cũng như công tác đầu tư, chuẩn bị các điều kiện về trường lớp, trang thiết bị dạy học là sự cố gắng không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành Thủ đô cũng như sự nỗ lực của các học sinh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu ngành GD&ĐT Thủ đô tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, trong đó chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; triển khai tiếp cận, chuẩn bị về đội ngũ nhằm thực hiện tốt công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đặc biệt, ngành GD&ĐT Thủ đô cần chú trọng quan tâm nhiều hơn nữa đến việc xây dựng môi trường sư phạm, nâng cao chất lượng đào tạo đại trà song song với đào tạo mũi nhọn, từng bước xóa sự chênh lệch vùng miền trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, đẩy mạnh đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy, chú trọng dạy môn ngoại ngữ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt việc phân luồng định hướng nghề nghiệp ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ngành giáo dục Thủ đô cần chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tích cực việc tuyên truyền an toàn trường học.

Tại buổi lễ, UBND TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 13 học sinh đoạt giải Olympic quốc tế cấp THPT; 34 học sinh tiểu học, THCS đoạt huy chương các kỳ thi quốc tế và một học sinh được tặng danh hiệu người tốt, việc tốt thành phố năm 2019. Các em học sinh đoạt giải Olympic quốc tế đạt Huy chương Vàng được thành phố thưởng khen 10 triệu đồng, Huy chương Bạc là 7 triệu đồng, Huy chương Đồng là 5 triệu đồng.

Ngoài ra, tại buổi lễ, 11 học sinh đoạt giải nhất, 42 học sinh đoạt giải nhì trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019 được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT; 40 học sinh giỏi tiêu biểu trong năm học 2018 - 2019 được tặng Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Mai Thảo