Vị lương y sống trách nhiệm với cộng đồng
28/05/2019 - 13:46

TĐKT - Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, lương y Nguyễn Hoành Phi, phụ trách chuyên môn phòng khám Y học cổ truyền Hoàng Mai, Hà Nội luôn là tấm gương sáng cho mọi người và đồng nghiệp noi theo bởi chính cái tâm trong sáng và tinh thần trách nhiệm cao đẹp với cộng đồng.

Lan tỏa đến cộng đồng những giá trị của nền y học cổ truyền

Sinh ra trong một gia đình có 5 anh em, Nguyễn Hoành Phi là người duy nhất không theo nghề may gia truyền do được cha mẹ định hướng cho học ngoại ngữ từ khá sớm.

Nhưng anh không đi theo con đường của bố mẹ vạch sẵn mà lựa chọn học quốc tế ngữ, rồi trở thành học trò của cố Bác sĩ Masayuki Saionji  - tác giả của phương pháp nắn chỉnh cột sống, xương hông Nhật Bản - Giám đốc Học viện Phòng, chống bệnh quốc tế Tokyo Nhật Bản; để rồi dần dần khẳng định mình trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Từ cơ duyên đến với đông y đã đưa Nguyễn Hoành Phi trở thành người thầy thuốc có chuyên môn và giàu lòng nhân hậu

Anh vinh dự là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp phương pháp nắn chỉnh cột sống, xương hông Nhật Bản (năm 1999), được quyền dạy nâng cao và cấp bằng cho các học viên khác; đồng thời được bầu làm Phó Chủ tịch Hội nắn chỉnh cột sống, xương hông thế giới phụ trách châu Á (năm 2001).

Sau đó, anh tiếp tục học đông y chuyên sâu, là trò giỏi của những người thầy đầu ngành châm cứu Việt Nam như GS.TS Nguyễn Tài Thu, GS Phạm Gia Văn, GS Dương Xuân Đạm, PGS. TS Lê Lương Đống…  

Với những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được cùng tâm huyết với nghề, lương y Nguyễn Hoành Phi đã chữa khỏi cho hàng nghìn bệnh nhân với đủ các loại bệnh khác nhau đặc biệt là các bệnh chuyên về xương khớp và cột sống.

Điều đáng quý ở anh chính là không bao giờ giấu giếm những kiến thức y học cổ truyền đã học để làm kế sinh nhai, mà luôn sẵn sàng sẻ chia, truyền dạy cho nhiều người khác, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 1994 đến nay, anh không quản ngại bỏ thời gian và công sức trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn, chia sẻ với nhiều người về cách phòng và chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. 

Với nhiều hội viên người cao tuổi, cựu chiến binh, hội phụ nữ ở khắp các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội, hình ảnh người thầy thuốc trẻ tuổi Nguyễn Hoành Phi cần mẫn, đầy nhiệt huyết đạp xe hàng mấy chục cây số đến hướng dẫn cách xoa bóp, điều trị đã quá quen thuộc và được trân trọng ghi lại trong nhiều tập thơ.

Với mong muốn được truyền lại những bài thuốc hay những kiến thức y học bổ ích mình tích lũy được cho nhiều người để xã hội thêm trân quý, lưu giữ và bảo vệ ngành đông y đến mãi sau này, từ năm 2003, lương y Nguyễn Hoành Phi đã tham gia soạn giáo trình và làm giảng viên dạy xoa bóp, bấm hyệt, tẩm quất cho học sinh khuyết tật trường Nguyễn Đình Chiểu và Hội Người mù TP Hà Nội. Cùng với đó, anh cũng hỗ trợ tư vấn, khám bệnh miễn phí cho hơn mười nghìn hội viên Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai khám vào sáng thứ 4 hàng tuần.

Những khát vọng giàu lòng nhân ái

Theo anh, thành công nhất của người thầy thuốc bên cạnh chữa bệnh cứu người thì trách nhiệm giáo dục, đào tạo, lan tỏa những giá trị của nghề đông y truyền thống cũng vô cùng quan trọng.

Vì vậy, suốt 20 năm hành nghề, phần lớn thời gian anh dành cho các hoạt động khám, chữa bệnh và dạy nghề từ thiện cho hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Lương y Nguyễn Hoành Phi (bên phải) được lựa chọn là nhân vật để giao lưu, chia sẻ tại buổi Giao lưu điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt Cụm thi đua số 8 TP Hà Nội

Anh chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần tình nguyện xách ba lô đi đến khắp mọi miền Tổ quốc, phối hợp với Sở Y tế các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Trị, Bạc Liêu…khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Vận động, quyên góp, ủng hộ: Gạo, áo ấm,chăn, sách vở, thuốc men… là những món quà được các công ty dược phẩm và người dân ủng hộ đầy tính nhân văn cho những hộ nghèo.

Năm 2013, anh tham gia cùng với Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh và Hiệp hội Unesco TP Hồ Chí Minh kết hợp khám bệnh cho hơn 300 phật tử tại chùa Bạc Liêu.

Năm 2017, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, lương y phụ trách đoàn các y, bác sĩ hơn 10 người, là hội viên Hội Đông y Quận Hoàng Mai phối hợp cùng với Hội Chữ thập đỏ Quận Hoàng Mai tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn người bệnh là các đối tượng chính sách trong quận, những người có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, những người trong diện chính sách gồm: Hội viên Hội Chữ thập đỏ, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học dioxin… tuyệt đối an toàn không để xảy ra sai sót nào…

Đồng thời, lương y Nguyễn Hoành Phi còn là cầu nối giữa Hội Đông y Hoàng Mai và Hội Chữ thập đỏ của quận khi trực tiếp hỗ trợ phòng khám từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn với chi phí chỉ từ 20– 50 ngàn đồng/người cho người nghèo được điều trị bằng thuốc bắc.

Anh chia sẻ: “Càng làm việc thiện, tôi lại càng cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa khi được giúp đỡ nhiều phận người thiệt thòi trong xã hội. Người ta đi tìm công danh, bổng lộc, còn tôi thì cả đời chỉ thích đi sưu tầm những danh hiệu cao quý của người thầy thuốc. Không một chức vụ nào hiện nay có thể cho tôi có một cuộc sống dư dả về vật chất nhưng lại cho tôi cơ hội được tiếp cận và giúp đỡ những người có số phận thiệt thòi trong cuộc sống”.

Chính những suy nghĩ hết sức giản đơn mà cao quý ấy, lương y Nguyễn Hoành Phi luôn được mọi người nể trọng và kính phục. Học trò của anh đã có những người thành đạt, vượt khó vươn lên từ chính sự tận tâm, nhiệt thành của người thầy không màng đến công danh, lợi lộc. Với anh, đó chính là thành công của một người thầy trong suốt sự nghiệp đào tạo và khám, chữa bệnh của mình.

Chia sẻ về dự định, khát vọng trong tương lai, anh cho biết: Anh đang ấp ủ dự định thành lập trung tâm đào tạo các chuyên gia về cứu chữa bệnh bằng các phương pháp nắn chỉnh cột sống, xương hông Nhật Bản. Đó sẽ là tiền đề  quan trọng để anh hiện thực hóa giấc mơ đưa Việt Nam trở thành một trong những đất nước nổi tiếng với sản phẩm đông y về xương khớp và cột sống.

Anh cũng cho biết, hiện đang ấp ủ triển khai thực hiện dự án chống cong vẹo cột sống kết hợp với giảm cận thị học đường để giúp trẻ em Việt Nam hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ mắc các bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Từ những cống hiến vì sức khỏe cộng đồng của người thầy thuốc hết lòng vì nhân dân, lương y Nguyễn Hoành Phi đã được ngành y và các ngành, các cấp có liên quan ghi nhận, tặng nhiều khen thưởng cao quý: Huy hiệu Cây kim châm cứu Việt Nam, Bằng khen của Hội Đông y việt nam, Bằng khen của Hội Châm cứu Việt Nam, Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức khoa học kỹ thuật Hà Nội, Giấy khen Hội Đông y TP Hà Nội, Giấy khen hội của Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội, Giấy khen của hội Esperanto TP Hà Nội, Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai. Năm 2018, anh được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của TP Hà Nội.

Huyền Anh