Xây dựng Hanoitourist xứng đáng là doanh nghiệp uy tín, dẫn đầu ngành du lịch Việt Nam
25/06/2020 - 19:42

TĐKT - Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 24 - 25/6 tại Hà Nội, với chủ đề "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập. Phát triển mạnh mẽ, bền vững, xây dựng thương hiệu Hanoitourist xứng đáng là doanh nghiệp uy tín, dẫn đầu ngành du lịch Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh."

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có 115 đại biểu chính thức, trong đó có 22 đại biểu đương nhiên là các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đương nhiệm và 93 đại biểu được bầu tại Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ qua, vượt qua những khó khăn, thách thức, Đảng bộ Tổng công ty đã đoàn kết, xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Đặc biệt, trong giai đoạn cổ phần hóa, đòi hỏi Đảng bộ và toàn thể cán bộ, công nhân viên phải tranh thủ thời cơ và nỗ lực phấn đấu, Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt hoạt động, tạo những chuyển biến mới, góp phần khẳng định vai trò của Tổng công ty trong việc phát triển ngành du lịch Thủ đô.

Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội lần thứ III, không những bảo toàn vốn nhà nước giao 598 tỷ khi thành lập, mà còn phát triển vốn tăng lên hơn 2.850 tỷ đồng; đời sống, việc làm của hơn 5.000 cán bộ, nhân viên trong Tổng công ty luôn đảm bảo với thu nhập ổn định.

Kết quả kinh doanh (chưa bao gồm liên doanh với nước ngoài có vốn góp của Tổng công ty) bình quân mỗi năm tăng 10 - 15%. Năm 2016, tổng doanh thu đạt 714 tỷ đồng; năm 2019 đạt 1.021 tỷ đồng, tăng 43%. Nộp ngân sách nhà nước năm 2016 là 151 tỷ đồng, đến năm 2019 gần 300tỷ đồng, tăng 70%. Lợi nhuận năm 2016 đạt 195 tỷ đồng, đến năm 2019 là 261 tỷ đồng, tăng 34%. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2016 là 5,9 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2019 là 10 triệu đồng/người/tháng, tăng 69%.

Phát huy kết quả công tác của nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng công ty sẽ tập trung lãnh đạo, thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong sản xuất, kinh doanh và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng..., hướng tới phát triển Tổng công ty Du lịch Hà Nội trở thành một trong những Tổng công ty hàng đầu của Thủ đô, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch làm cơ sở định hướng cho nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao kết quả, thành tích mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, đề nghị Đảng bộ Tổng công ty xây dựng, cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy bằng chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho từng giai đoạn, từng năm, từng lĩnh vực, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển Tổng công ty vững mạnh, xứng đáng là doanh nghiệp du lịch hàng đầu của thủ đô và cả nước. Mỗi cán bộ, đảng viên của Tổng công ty phải là một đại sứ về sự thanh lịch, văn minh, nét đẹp văn hóa Thăng Long - Hà Nội và truyền thống thân thiện, mến khách của người Việt Nam.

Sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, phấn đấu đạt được mục tiêu “Xây dựng Hanoitourist trở thành thương hiệu uy tín cao trong nước và khu vực”, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của thủ đô.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Tổng công ty. Kết quả, 21 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Phương Thanh