Xây dựng quận Thanh Xuân phát triển nhanh, bền vững
14/07/2020 - 09:07

TĐKT - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đi vào cuộc sống. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong trong 3 ngày 30 - 31/7 và 1/8/2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ quận, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, cũng như nhận định rõ những khó khăn, hạn chế để có giải pháp khả thi trong nhiệm kỳ mới, xây dựng quận Thanh Xuân phát triển nhanh, bền vững.

Dịp này, phóng viên Tạp chí Thi đua Khen thưởng có buổi trao đổi, phỏng vấn đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân về những nội dung liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Thi đua Khen thưởng

Phóng viên: Chỉ còn gần 20 ngày nữa là Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra. Xin đồng chí cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được Đảng bộ quận triển khai thực hiện như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu trả lời:

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng, để lãnh đạo thành công đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 8/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về "Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội", Ban Thường vụ Quận ủy Quyết định thành lập 3 tiểu ban Đại hội: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội; ban hành 31 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại hội; đã thực hiện quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử cấp ủy và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy cấp quận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện đúng quy chế, quy định; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự đứng đầu của HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Quận ủy đã ban hành Nghị quyết và Quyết định Phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, với tổng số 188 đại biểu.

Đến ngày 10/5/2020, đã có 395/395 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đạt 100%. Đến ngày 16/6/2020, 53/53 tổ chức cơ sở Đảng (28 đảng bộ cơ sở và 25 chi bộ cơ sở) tổ chức thành công đại hội (100%). Đảng bộ quận đã xây dựng hoàn thành Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020 - 2025 qua 7 lần lấy ý kiến góp ý vào dự thảo (Hội nghị BCH Đảng bộ quận, Hội nghị cán bộ lão thành cách mạng, Hội nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội,...).

Trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị và nhân dân trong quận đã tích cực, chủ động triển khai, tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, như: Phát động thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ toàn diện trên các lĩnh vực trong 6 tháng và cả năm 2020; chỉnh trang đô thị, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng; phát hành cuốn Kỷ yếu ảnh Đại hội; mở chuyên mục “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” trên Cổng thông tin điện tử quận, Bản tin tuyên truyền của Đảng bộ quận... Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Thanh Xuân đều tích cực, phấn khởi chào mừng, hướng tới Đại hội Đảng bộ quận bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả; thể hiện niềm tự hào, tin tưởng đối với Đảng bộ quận. Đến nay, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI.

Phóng viên: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xin đồng chí cho biết những kết quả cơ bản, nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân đã đạt được?

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu trả lời:

5 năm qua, vượt lên những khó khăn, thách thức, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội V đề ra trên nhiều lĩnh vực, với những kết quả nổi bật.

Giáo dục - đào tạo quận Thanh Xuân 5 năm liên tục đứng đầu TP Hà Nội

Cụ thể, kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, tăng trưởng khá, đặc biệt là thương mại, dịch vụ; thu ngân sách đạt kết quả tốt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 26.595 tỷ đồng, bình quân tăng 19,65%/năm so với kế hoạch thành phố giao và chỉ tiêu Đại hội V đề ra.

Công tác quản lý theo quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo; quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được chú trọng, bộ mặt đô thị sáng - xanh - sạch đẹp hơn.

Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; giáo dục - đào tạo 5 năm liên tục đứng đầu thành phố; đảm bảo chính sách về an sinh xã hội, đặc biệt, đến tháng 11/2018, quận Thanh Xuân là một trong 4 quận, huyện của Hà Nội không còn hộ nghèo.

Quận Thanh Xuân đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay: Dạy bơi cho học sinh tiểu học; vệ sinh công nghiệp tại 100% các trường tiểu học, THCS công lập; quản trị trường học chuyên nghiệp; giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục truyền thống lịch sử quận Thanh Xuân” theo Đề án của Quận ủy...; mô hình Tổ dân phố văn hóa "5 không” (Không rác; không tệ nạn; không hộ nghèo; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không vi phạm trật tự xây dựng) đạt kết quả tích cực, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, là quận đầu tiên của Thành phố thực hiện thí điểm nội dung này; được Thành phố ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng trên toàn Thành phố.

Cùng với đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững (với các mô hình Camera giám sát an ninh, trạm tuần tra lưu động, lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra bằng xe đạp, tổ tự quản....); công tác quốc phòng, quân sự địa phương ngày càng được củng cố, chính quy; công tác cải cách tư pháp được đẩy mạnh. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp từng bước được nâng lên, công tác cải cách hành chính đạt kết quả tốt.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, toàn diện; năng lực lãnh đạo, phương thức hoạt động của cấp ủy có nhiều chuyển biến, chất lượng, hiệu quả cao hơn. Tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đoàn viên, hội viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Đảng bộ quận Thanh Xuân xây dựng và sẽ trình Đại hội sắp tới nhằm tiếp tục đưa quận Thanh Xuân phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới?

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu trả lời:

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, quận Thanh Xuân đã xác định rõ 2 khâu đột phá: Một là, nâng cao năng lực quản lý xã hội, quản lý đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận. Hai là, đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, các trục đường theo quy hoạch.

Đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, các trục đường theo quy hoạch là một trong hai khâu đột phá mà Đảng bộ quận Thanh Xuân xác định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cùng với đó là triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, phục vụ tốt đời sống của nhân dân;

Đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo trật tự và văn minh;

Phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, văn hóa - thông tin, thể dục thể thao; thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử; đảm bảo an sinh xã hội;

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quốc phòng và quân sự địa phương. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp;

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, chất lượng phục vụ Nhân dân của bộ máy chính quyền;

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tính tiền phong gương mẫu về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu;

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận xã hội; phát huy dân chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phóng viên: Trước thềm Đại hội Đảng bộ với niềm tin mới, khí thế mới nhưng cũng có không ít những khó khăn, thách thức, đồng chí mong muốn nhắn gửi điều gì đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quận Thanh Xuân?

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu trả lời:

Những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020 gắn với quá trình gần 25 năm xây dựng, phát triển quận và các kỳ Đại hội Đảng bộ quận thật đáng trân trọng và tự hào! Đó chính là tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng trong cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân quận Thanh Xuân.

Kế thừa và phát huy thành tích đã đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã và đang nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố; sự tin tưởng của nhân dân, cán bộ, đảng viên trong quận; thành công của Đại hội sẽ tiếp tục đưa quận Thanh Xuân vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mai Thảo (thực hiện)