TP Đà Nẵng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
13/06/2018 - 15:47

TĐKT - Ngày 11/6, UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018) và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Tham dự buổi lễ có: Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân, Sư đoàn 372, 375, các cơ quan ban Đảng tại miền Trung; đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã; các đơn vị thành viên khối, cụm thi đua; đại diện Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước được khen thưởng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Trong diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định ý nghĩa to lớn và giá trị sâu sắc của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” trong suốt 70 năm qua. Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp của thành phố đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa và Bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hơn lúc nào hết, phải tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đơn vị anh hùng, thi đua, nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố giai đoạn 2015 - 2020 và những giai đoạn tiếp theo.

Giao lưu với các điển hình tiên tiến

Tại buổi lễ, 72 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố đã được Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Bằng khen.

Trần Danh Nam