Gặp gỡ doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 4
13/06/2018 - 15:59

TĐKT - Sáng 13/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức buổi Gặp gỡ doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 4.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm – Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết: Tiếp nối thành công của các cuộc gặp gỡ, hội thảo trước đây giữa hai bên, buổi Gặp gỡ doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 4 diễn ra bên lề chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman.

Đây là hoạt động góp phần hiện thực hóa chủ trương hợp tác quốc phòng đã được lãnh đạo Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ thống nhất; góp phần đẩy mạnh quan hệ quốc phòng song phương, đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Bộ Quốc phòng Việt Nam gặp gỡ, trao đổi, tăng cường niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau, tiến tới hợp tác cùng phát triển.

Tại buổi gặp gỡ, hai bên cùng trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau về các nội dung: Hợp tác nghiên cứu; thiết kế, chế tạo; chuyển giao công nghệ; mua sắm hàng hóa quốc phòng; hợp tác công nghiệp quốc phòng và đào tạo nhân lực…

Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn bày tỏ hy vọng buổi gặp gỡ sẽ mang đến nhiều thông tin cập nhật cụ thể, hữu ích cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hai nước về các nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm; mở ra các cơ hội đầu tư kinh doanh mới cho các doanh nghiệp; thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, trên cơ sở đó, hoạch định ra phương hướng và cách thức triển khai, hợp tác công nghiệp quốc phòng phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả giữa hai bên thời gian tới. Cuộc gặp góp phần tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phù hợp với lợi ích của hai bên vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Quan hệ quốc phòng Ấn Độ -Việt Nam được xây dựng trên nền tảng quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước nhiều năm qua. Bộ Quốc phòng hai nước đã có nhiều hoạt động hợp tác thực chất, có hiệu quả.

Ông Rajib Kumar Sen, Cục trưởng Cục quản lý Công nghiệp quốc phòng Ấn Độ cho biết: Chính phủ Ấn Độ rất quan tâm đến ngành quản lý công nghiệp quốc phòng và có những khoản đầu tư rất lớn cho ngành này. Tại Ấn Độ, rất nhiều doanh nghiệp đã tham gia đầu tư, nghiên cứu lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Ông Rajib Kumar Sen hy vọng, buổi gặp gỡ là cơ hội kết nối các doanh nghiệp hai nước nhằm cùng nhau tìm kiếm và mở ra những hướng phát triển mới cho hợp tác công nghiệp quốc phòng hai nước.

Tại sự kiện, 16 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ấn Độ đã giới thiệu các nghiên cứu nổi bật của mình nhằm đưa ra những lựa chọn và cơ hội hợp tác cho hai bên.

Nguyệt Hà