Khai mạc Triển lãm Vietship 2018
25/01/2018 - 15:02

TĐKT - Ngày 24/1, Triển lãm công nghệ đóng tàu, hàng hải và công trình biển lần thứ 9 (Vietship 2018) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Vietship 2018 diễn ra từ ngày 24 - 26/1 với 163 gian hàng trưng bày công nghệ đóng tàu và sửa chữa tàu thủy; thiết bị và vật liệu dùng cho đóng tàu, trang thiết bị trong nhà máy đóng tàu; phương tiện ngoài khơi, công trình biển… của 59 doanh nghiệp trong nước và 38 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 12 quốc gia với những tên tuổi lớn như Damen, Nakashima...

Nghi lễ cắt băng khai mạc Triển lãm Vietship 2018

Vietship2018 sẽ tổ chức diễn đàn người mua – sáng kiến nhằm tạo thuận lợi cho quá trình tìm kiếm các nhà cung cấp của người mua, cũng như quá trình mở rộng thị trường của các nhà sản xuất và cung ứng. Dự kiến có 10 hợp đồng đóng tàu/thỏa thuận hợp tác được ký tại Vietship2018.

Bên cạnh đó, chương trình hội thảo trong sáng 25/1 với chủ đề “Thị trường vận tải biển và đóng tàu Việt Nam – Cơ hội và thách thức” là diễn đàn của các chủ tàu, các nhà máy đóng tàu, cơ quan đăng kiểm hàng hải, nhà cung ứng vật tư đối với các vấn đề đang được cộng đồng ngành hàng hải quan tâm.

Vietship là triển lãm chuyên ngành đóng tàu, hàng hải và công trình biển có quy mô lớn nhất và lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam. Kể từ lần tổ chức đầu tiên năm 2002, Vietship đã trở thành nơi hội tụ và trình diễn các công nghệ tiên tiến của khu vực cũng như trên thế giới trong các lĩnh vực: Đóng mới, sửa chữa tàu thủy, trang thiết bị hàng hải, dịch vụ vận tải, cảng biển và công nghệ xa bờ.  Vietship là cơ hội để các đơn vị đóng tàu Việt Nam có thêm thông tin, bạn hàng để định vị lại chiến lược sản phẩm, tái cơ cấu ngành nghề.

Mai Thảo