Ký kết quy chế phối hợp trong giai đoạn mới giữa hải quan và biên phòng
05/09/2019 - 16:01

TĐKT - Chiều ngày 4/9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế 5000/QC-TCHQ-BTLBĐBP phối hợp giữa hai lực lượng giai đoạn 2012 - 2019 và ký quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.

Dự Hội nghị có: Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Đàm Thanh Thế…

Đại diện hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Báo cáo đánh giá của cơ quan hải quan và bộ đội biên phòng cho thấy, trong giai đoạn 2012 - 2019, hai lực lượng đã phối hợp trao đổi thông tin nhịp nhàng từ cấp trung ương đến cấp địa phương và cùng nhau thực hiện triệt phá được nhiều đường dây buôn lậu qua biên giới, góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, hai bên cũng nhận thức công tác phối hợp cần được nâng lên tầm cao mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế.

Tại Lễ ký, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã biểu dương những thành tích mà hai lực lượng đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời lãnh đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính cũng nhận định, tình hình hoạt động của các loại tội phạm như xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán, vận chuyển trái phép vũ khí, ma túy, chất nổ, văn hoá phẩm có nội dung phản động, mua bán người, các hoạt động rửa tiền, buôn lậu, gian lận thương mại… qua cửa khẩu, biên giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Do vậy, thời gian tới, hai lực lượng tiếp tục quán triệt triển khai quy chế phối hợp mới, đặc biệt là quán triệt chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện quy chế ở các cấp. Coi việc phối kết hợp giữa hai lực lượng là yêu cầu tự nhiên, khách quan và thiết thực, đồng thời là cơ sở quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi lực lượng.

Phát biểu tại Lễ ký, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho rằng, xuất phát từ tình hình, diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới và trên thế giới ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, thời gian tới, với trọng trách được giao, lực lượng hải quan - biên phòng sẽ tiếp tục sát cánh trên cơ sở các quy định, quy chế mới và coi đây là nhiệm vụ chung, vì lợi ích quốc gia.

La Giang