Ngân hàng nhà nước Việt Nam tập trung ưu tiên kiểm soát lạm phát
06/06/2017 - 00:00

TĐKT - Ngày 5/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã họp thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN)Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết: từ đầu năm tới nay, NHNN đã ban hành 4 Chỉ thị trong điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả. Theo đó, việc điều hành chính sách tiền tệ trong gần 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục gặt hái thành công trong việc góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh.

Lạm phát của 5 tháng đầu năm 2017 bình quân 4,47%, điều này cho thấy diễn biến lạm phát đã theo hướng tích cực, đi đúng vào các giải pháp điều hành của Chính phủ, NHNN cũng như sự phối hợp giữa các bộ, ngành. Tốc độ tăng trưởng GDP không cao bằng cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt thấp hơn 6,7%. Tuy nhiên, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh để phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng, dù còn nhiều thách thức. Cùng với đó, 6 tháng đầu năm 2017, thị trường tiền tệ, ngoại hối cũng như các chỉ số hệ thống ngân hàng diễn biến cơ bản tiếp tục tích cực và ổn định.

Với tín dụng, định hướng chỉ tiêu tín dụng đầu năm được Thống đốc đưa ra là khoảng 18% năm 2017. Phó Thống đốc cho biết: qua theo dõi, NHNN cũng thấy rằng tín dụng năm 2017 đã có sự tăng trưởng cao hơn so với những năm trước đây. Tính đến ngày 25/5, tăng trưởng tín dụng ở mức 6,53% - cao hơn so với cùng kỳ 2016 là 5%. Điều này đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong điều kiện giải ngân vốn đầu tư công chưa được đẩy mạnh trong những tháng đầu năm. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt với những lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Tín dụng vào lĩnh vực bất động sản cũng đang diễn biến đúng và trúng chủ trương điều hành của Thống đốc, tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản chậm lại so với tốc độ năm 2016.

Active Image

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi họp

Trong những tháng đầu năm, NHNN cũng đã theo dõi rất sát diễn biến về thị trường ngoại hối trên thế giới và trong nước để từ đó công bố tỷ giá trung tâm hàng ngày một cách phù hợp theo đúng diễn biến tỷ giá ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng trong nước, cũng như diễn biến của thị trường quốc tế, đảm bảo phù hợp mục tiêu của chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, việc điều tiết kết hợp với chính sách lãi suất và tỷ giá trên thị trường tiền đồng cũng giúp cho thị trường ngoại hối, tỷ giá khá ổn định. Đến nay, tỷ giá trung tâm tăng khoảng trên 1% so với đầu năm 2016. Những tháng đầu năm, NHNN tiếp tục mua ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối. Những nhu cầu về ngoại tệ hợp pháp của người dân và tổ chức đều được hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) cung ứng, đảm bảo một cách thông suốt.

Với những chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ như cho vay nông nghiệp nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, việc cấp tín dụng khi hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn đều được NHNN chỉ đạo các TCTD có sự hỗ trợ kịp thời...

Đặc biệt,  trong nửa đầu năm 2017, NHNN đã trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết về việc xử lý nợ xấu và sửa đổi bổ sung Luật Các TCTD. Điều này nhằm tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ và thúc đẩy việc xử lý nợ xấu nhanh và hiệu quả hơn… Qua đó sẽ góp phần khơi thông dòng vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Hồng Thiết