Thaco nỗ lực đưa nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô khách sớm hoạt động trở lại
14/02/2017 - 00:00

TĐKT – Nhận thức rõ là một doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước, cho dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào cũng phải nỗ lực sản xuất, sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, giữ uy tín với khách hàng và nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô khách Trường Hải (Thaco Bus)  thuộc Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) tại Khu phức hợp ô tô Chu Lai - Trường Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã nhanh chóng khắc phục hậu quả và hoạt động trở lại sau hơn 1 tuần xảy ra sự cố cháy.

Vào 18h00 ngày 2/2/2017 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại Nhà máy Thaco Bus thuộc Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai – Trường Hải. Nguyên nhân gây cháy nhà máy bước đầu được xác định là do chập điện, và ước tính thiệt hại khoảng 250 tỷ đồng.

Active Image

Nhà máy Thaco Bus đã hoạt động bình thường từ ngày 12/2

Tuy thiệt hại không nhỏ, song theo đại diện của lãnh đạo Thaco, vụ cháy đã được phát hiện kịp thời và tích cực cứu chữa, do đó thiệt hại thấp hơn so với toàn bộ tài sản của nhà máy.  Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo và các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo, điều động các lực lượng cùng hỗ trợ tham gia chữa cháy. Bên cạnh đó, mặc dù ngoài giờ làm việc, nhưng cán bộ, công nhân viên thuộc Khu phức hợp ở gần Nhà máy đã đồng lòng, đồng sức tham gia chữa cháy và di chuyển tài sản ra khu vực an toàn.

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng phối hợp với Công ty Trường Hải điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả. Do đó, cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tích cực điều tra và sớm bàn giao mặt bằng chỉ sau 2 ngày sau khi xảy ra vụ cháy. Đơn vị bảo hiểm đã hỗ trợ tích cực và phối hợp tốt với Thaco trong việc kiểm đếm, xác định giá trị tổn thất và ủng hộ Thaco sớm khôi phục sản xuất. Cán bộ, công nhân viên Thaco đã tích cực và tập trung khôi phục sản xuất trong một thời gian rất ngắn. Sau khi nhận bàn giao mặt bằng từ các cơ quan chức năng vào chiều ngày 4/2/2017, hơn 1.000 cán bộ, nhân viên, công nhân của Nhà máy Thaco Bus cùng với các nhà máy, đơn vị khác trong Khu phức hợp đã được huy động làm việc với tinh thần khẩn trương khắc phục hậu quả.

Đến nay, nhà máy đã khôi phục hoạt động sản xuất như ban đầu, đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm và kịp thời bàn giao xe cho khách hàng. Số cán bộ, công nhân viên của Nhà máy Thaco Bus nghỉ việc tạm thời do sự cố được hưởng 70%  lương theo Luật Lao động.

Qua sự việc trên đã giúp chúng ta thấy được bài học quý giá đó là tinh thần làm việc đoàn kết, khẩn trương, sự phối hợp chung tay, góp sức của nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân là vô cùng quan trọng, có thể vượt qua mọi khâu yếu, việc khó hay bất kỳ thử thách nào.

Mai Thảo