Hân hoan trước mùa tuyển quân 2024: Ghi nhận tại phường Mông Dương
05/01/2024 - 17:13

BTĐKT - Thời gian qua, phường Mông Dương (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) luôn coi trọng và làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đảm bảo "tuyển người nào, chắc người đó", góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Năm 2024, phường Mông Dương được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 20 công dân nhập ngũ (trong đó, có 17 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 3 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân). Cũng như nhiều địa phương khác, công tác tuyển quân của phường gặp không ít những khó khăn do số công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) thường xuyên đi làm ăn xa, vắng mặt dài ngày; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trường nghề ngày càng nhiều...

Trong khi đó, cũng còn một bộ phận thanh niên “ngại” nhập ngũ, luôn tìm cách để trốn tránh thực hiện NVQS; những tác động của mặt trái cơ chế thị trường và nhu cầu cuộc sống phần nào ảnh hưởng trực tiếp tới công tác tuyển quân của địa phương.

Đồng chí Phạm Đức Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Mông Dương cho biết: Ban CHQS phường đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân ngay từ khâu đầu, bước đầu, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các văn bản thực hiện Luật NVQS, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật để mang tính giáo dục, răn đe các trường hợp cố tình trốn tránh thực hiện NVQS. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Đảng ủy, UBND phường đã họp với các ban, ngành, đoàn thể của phường và các khu dân cư để quán triệt, xác định nhiệm vụ chính trị trung tâm, lấy kết quả tuyển quân là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng ủy phường đã yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong việc động viên con em thực hiện tốt NVQS. Ban CHQS phường bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai có hiệu quả các bước tuyển quân bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Đảng ủy, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã giao nhiệm vụ cho các tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương phụ trách tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Với cách làm này, Mông Dương đã huy động sự vào cuộc tích cực hơn của các tổ chức hội, đoàn thể trong công tác tuyển quân.

Trong công tác tuyên truyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường chú trọng vào việc giúp các công dân trong độ tuổi nhập ngũ và gia đình hiểu rõ về Luật Nghĩa vụ quân sự, các chính sách, quyền lợi của công dân trong và sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự; tuyên truyền, giáo dục, động viên công dân trong độ tuổi nhập ngũ trước tiên phải tự mình quản lý mình, làm chủ bản thân không bị ảnh hưởng, dao động tư tưởng trước những luận điệu tiêu cực, trước những cám dỗ của tệ nạn xã hội. Thông qua công tác tuyên truyền, giúp thanh niên thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Trong công tác tuyển quân năm 2024 của phường Mông Dương có gia đình anh Triệu Quang Sáng và chị Lý Thị Hoa là gia đình người đồng bào dân tộc Dao ở tổ 5, khu phố 10 có hai con trai là Triệu Đức Kỳ (sinh năm 2001) và Triệu Đức Hay (sinh năm 2004) đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Triệu Đức Kỳ và Triệu Đức Hay bày tỏ mong muốn được đóng góp một phần công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triệu Đức Kỳ đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nông - Lâm Đông Bắc, qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trước đó, anh trai của Kỳ và Hay là Triệu Đức Cầu (sinh năm 1999), nhập ngũ vào Tiểu đoàn Pháo phòng không 105, thuộc Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2021. Vừa qua, Triệu Đức Cầu được tuyển chọn, cử đi đào tạo sĩ quan dự bị. Hiện nay, Triệu Đức Cầu là Thiếu úy sĩ quan dự bị thuộc LLVT thành phố Cẩm Phả. Khu phố 10, nơi hai anh em Kỳ và Hay sinh sống, toàn khu phố có 7 công dân trúng tuyển NVQS thì có tới 6 lá đơn tình nguyện nhập ngũ...

Ông Nguyễn Văn Hùng và con trai Nguyễn Văn Đại (ngoài cùng bên trái) trò chuyện thân mật với đoàn công tác của phường Mông Dương.

Còn tại khu phố 5 có chàng trai trẻ Nguyễn Văn Đại, sinh năm 2002, đã tốt nghiệp cao đẳng ông nghệ thông tin. Sau khi kết thúc khóa học, ngay từ tháng 9 năm 2023, Nguyễn Văn Đại đã viết đơn xung phong nhập ngũ. Đại bày tỏ mong muốn được nhập ngũ để được rèn luyện, cùng với lý tưởng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc như các thế hệ cha anh đi trước... Ông Nguyễn Văn Hùng, bố của Đại tâm sự với đoàn công tác của phường Mông Dương khi đến thăm gia đình: "Hai vợ chồng tôi rất ủng hộ tinh thần xung phong nhập ngũ của cháu. Khi cháu trúng tuyển, gia đình rất phấn khởi, mong muốn cháu rèn luyện, trau dồi bản lĩnh, chững chạc, trưởng thành hơn...".

Mặc dù công tác tuyển quân gặp không ít khó khăn, nhất là địa phương có địa bàn rộng, có đông đồng bào dân tộc... tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm cao, toàn phường đã có 80/80 công dân đi khám tuyển theo lệnh gọi của Hội đồng NVQS thành phố. Trong đó, có 23 công dân đủ tiêu chuẩn về sức khỏe và tiêu chuẩn chính trị. 18/23 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Cùng với đó, phường cũng đã lựa chọn được 11 công dân tiêu biểu là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, báo cáo cấp trên để đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Hiện nay, Đảng ủy, UBND phường đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt các bước tiếp theo của quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội, giúp cho các công dân yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian quân ngũ.

Đồng chí Thượng tá Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Cẩm Phả nhận xét: Phường Mông Dương là địa phương tiêu biểu của thành phố trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó có công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Với những kinh nghiệm và kết quả đạt được, Ban CHQS thành phố tin tưởng phường Mông Dương tiếp tục làm tốt công tác quan trọng này, góp phần cùng thành phố hoàn thành tốt công tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Anh Huỳnh