BTĐKT - Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/12/2024, là một văn kiện chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhằm tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết xác định đây là động lực chủ yếu để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Với tầm nhìn đến năm 2050, Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, dựa trên nền tảng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó doanh nghiệp, cộng đồng khoa học và toàn xã hội giữ vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi số.
Sau 5 năm thành công với chuyển đổi số (2020 – 2024), từ tháng 5/2024, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp dân tộc công nghệ cao, lọt Top 120 doanh nghiệp có doanh thu tỷ đô và đạt thu nhập bình quân 2.000 USD/người/tháng.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Rạng Đông triển khai chiến lược “Chuyển đổi kép” – kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong đó, chuyển đổi số bước sang một giai đoạn phát triển mới với trọng tâm là chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI), trở thành phương thức chủ lực để hiện thực hóa chuyển đổi xanh. Việc Nghị quyết 57 ra đời đúng thời điểm này đã mở ra cơ hội lớn để Rạng Đông cụ thể hóa những định hướng mang tính đột phá, phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
Các gian hàng nền tảng công nghệ số được giới thiệu tại Rạng Đông Techday 11
Chỉ sau 4 tháng kể từ khi Nghị quyết 57 được ban hành, Rạng Đông đã tiên phong chuyển hóa tinh thần của Nghị quyết thành các chương trình hành động cụ thể. Tại Ngày hội Sáng tạo Rạng Đông Techday lần thứ 11, tổ chức ngày 26/4 với chủ đề “Rạng Đông trong kỷ nguyên vươn mình bứt phá”, doanh nghiệp đã công bố ba đề án khoa học – công nghệ chiến lược: Đề án Khoa học và Công nghệ (KH&CN) số 01, tập trung vào việc làm chủ các công nghệ chiến lược và hiện đại hóa sản xuất, hướng tới thương mại hóa tri thức để tạo giá trị gia tăng thực chất; Đề án KH&CN số 02, hướng đến tích hợp IoT và AI vào chiếu sáng LED và năng lượng mặt trời, xây dựng hệ sinh thái chiếu sáng thông minh; Đề án KH&CN số 03, tổng kết hiệu quả ứng dụng AI giai đoạn 2020 - 2024, đồng thời đề xuất lộ trình nghiên cứu AI có hệ thống đến năm 2025.
Ba đề án chiến lược này là minh chứng cụ thể cho tinh thần hành động quyết liệt, sáng tạo và bài bản của Rạng Đông, đồng thời cũng là bước đi nhằm hiện thực hóa đột phá thứ 7 trong tổng số 7 đột phá phát triển doanh nghiệp mà Rạng Đông đã xác lập.
Phó Tổng Giám đốc Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Kết trình bày đề án KH&CN số 03, tổng kết hiệu quả ứng dụng AI giai đoạn 2020–2024, đồng thời đề xuất lộ trình nghiên cứu AI có hệ thống đến năm 2025
Phát biểu tại Ngày hội Sáng tạo Rạng Đông Techday lần thứ 11, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bày tỏ ấn tượng sâu sắc với những bước tiến vượt bậc của Rạng Đông, đặc biệt là tinh thần tiên phong trong triển khai Nghị quyết 57. Ông nhấn mạnh: “Rạng Đông không chỉ quán triệt chủ trương, mà còn rất nhanh chóng chuyển hóa thành các đề án khoa học bài bản, công phu. Doanh nghiệp đã chọn cách đối diện trực diện với thách thức, phát huy tối đa sức mạnh của AI, IoT, trợ lý ảo, tự động hóa để tạo bước nhảy vọt toàn diện. Đó là minh chứng cho hành động quyết liệt và tư duy đổi mới đáng trân trọng của doanh nghiệp.”
Không chỉ tiên phong về công nghệ, Rạng Đông còn nổi bật với nền tảng văn hóa doanh nghiệp tử tế, chăm lo phát triển con người toàn diện. Giáo sư Phùng Hữu Phú khẳng định: “Chính giá trị văn hóa bền vững đã tạo nên sức mạnh nội sinh giúp Rạng Đông phát triển vững vàng và lan tỏa cảm hứng tích cực ra cộng đồng. Nếu mỗi doanh nghiệp đều làm việc với tinh thần như Rạng Đông, thì “kỷ nguyên vươn mình” của đất nước sẽ sớm thành hiện thực.”
Theo TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, Rạng Đông là minh chứng điển hình cho tinh thần hành động sớm, quyết liệt và hiệu quả trong hiện thực hóa Nghị quyết 57. Những nền tảng công nghệ số được giới thiệu tại Techday 11 thể hiện rõ thành công của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ và tri thức.
Cùng quan điểm đó, đại biểu quốc hội Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC đánh giá cao vai trò tiên phong, sự sáng tạo và năng lực triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Rạng Đông. Ông khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với Rạng Đông trên con đường phát triển khoa học, công nghệ cũng như giới thiệu, tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp sáng tạo như Rạng Đông trong thời gian tới.
Với khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới và quyết tâm vượt bậc, Rạng Đông đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu lớn của Nghị quyết 57, góp phần đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên phát triển mới – dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Thiết nghĩ, để phong trào thi đua đi vào thực chất và mang lại hiệu quả, rất cần những doanh nghiệp như Rạng Đông tiên phong, sáng tạo, bài bản và có khả năng lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ.
Mai Thảo